Ibrahimovic bất ngờ 'trù ẻo' Argentina sau chức vô địch World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic không hài lòng với màn ăn mừng của các cầu thủ Argentina sau chức vô địch World Cup 2022. Chân sút 41 tuổi tin rằng Albiceleste khó có thể lặp lại thành công sau kỷ nguyên của Messi.
Ibrahimovic bất ngờ 'trù ẻo' Argentina sau chức vô địch World Cup 2022 ảnh 1

Đội tuyển Argentina đã vô địch World Cup 2022 sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trước đội tuyển Pháp. Messi ghi hai bàn thắng, trong khi Mbappe cũng có một cú hat-trick đẳng cấp.

Dù thi đấu cực hay nhưng Mbappe vẫn bị các cầu thủ Argentina chế nhạo sau trận đấu và điều này khiến Ibrahimovic không hài lòng. Cụ thể, thủ môn Emiliano Martínez đã hát 'Mbappe hãy yên nghỉ' khi ăn mừng trong phòng thay đồ.

"Tôi đã nói Argentina chắc chắn sẽ vô địch World Cup 2022 vì Messi cần phải chiến thắng. Cậu ấy được xem là cầu thủ hay nhất trong lịch sử. Nếu bạn muốn nhớ về World Cup Qatar, Messi cần phải vô địch. Tôi đã chắc chắn 100% rằng cậu ấy sẽ vô địch", Ibrahimovic tán dương Messi.

Sau đó, tiền đạo người Thụy Điển quay sang bảo vệ Mbappe và hướng sự chỉ trích về phía một số cầu thủ Argentina: "Nhưng tôi cảm thấy tiếc cho Mbappe. Lập hat-trick trong trận chung kết nhưng không thể vô địch World Cup thực sự là một cảm giác rất buồn.

Tuy nhiên, Mbappe sẽ vô địch ở một giải đấu khác nên tôi không lo lắng lắm. Tôi thấy chúng ta nên lo lắng cho các cầu thủ Argentina, ngoại trừ Messi, vì có thể họ sẽ không bao giờ giành được danh hiệu nào nữa đâu".

Trước đó, Messi và các đồng đội cũng đã khiêu khích HLV Van Gaal và ban huấn luyện Hà Lan sau khi giành chiến thắng ở tứ kết World Cup 2022. Đây được cho hành động để đáp trả những nhận xét trước trận đấu của nhà cầm quân 71 tuổi.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.