Huyền thoại Man United lâm bệnh nặng

0:00 / 0:00
0:00
Huyền thoại Man United lâm bệnh nặng
TPO - Huyền thoại của Manchester United, Denis Law được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ hỗn hợp và căn bệnh đang ngày càng xấu đi.

Đó là lý do hiện tại ở tuổi 81, Denis Law còn không nhớ nổi tên của mình. Trong lần hiếm hoi tỉnh táo, ông đã tiết lộ căn bệnh mất trí nhớ của mình. Trên tờ Guardian, ông nói: “Tôi bị mắc chứng mất trí nhớ tổng hợp. Với trường hợp của riêng tôi là nhiều hơn một loại sa sút trí tuệ. Nó gồm bệnh Alzheimer kết hợp với sa sút trí tuệ mạch máu. Đây là một căn bệnh vô cùng khó khăn và nan giải và tôi đã chứng kiến nhiều người bạn phải trải qua điều này”.

“Thậm chí, đôi lúc tôi có thể nói đùa về căn bệnh đó. Tất cả chỉ là để nguôi ngoa đi nỗi lo. Tôi không muốn điều đó trở thành sự thật. Tôi nhận thức được bộ não và trí nhớ của mình đang suy giảm đến thế nào. Tôi không muốn mọi người cảm thấy thất vọng nếu tôi có lỡ quên một địa điểm, tên người hay ngày tháng... Bây giờ, tôi đang trải qua những ngày tháng tốt đẹp, nhưng cũng có nhiều thời điểm mọi thứ không suôn sẻ như thế. Vì vậy, tôi phải cố gắng điều chỉnh lối sống sao cho phù hợp”.

Huyền thoại Man United lâm bệnh nặng ảnh 1

Dennis Law ở tuổi 81 và chiếc áo thời ông còn khoác áo M.U

Được biết, Man United đang rất nỗ lực giúp đỡ cựu ngôi sao của mình. Trên trang chủ của đội bóng và các mạng xã hội cũng truyền tải đi những thông điệp tích cực để ủng hộ Denis Law. Ở tuổi 81, rõ ràng cựu ngôi sao này đang phải chật vật với cuộc sống.

Law đã ghi tổng cộng 237 bàn sau 404 lần ra sân cho Manchester United. Ông là một trong những cây săn bàn cự phách nhất lịch sử CLB. Law gắn liền với thời kỳ hoàng kim của Quỷ đỏ thập niên 60 thế kỷ trước, thời họ vô địch châu Âu và liên tục thống lĩnh đấu trường quốc nội với 2 chức vô địch Anh, 1 FA Cup.

Năm 1964, Law còn giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đó cũng là năm ông ghi trung bình hơn 1 bàn/trận ở tất cả các đấu trường tham dự (46 bàn sau 42 trận).

MỚI - NÓNG