Harry Kane vẫn đình công, 'mắng' ông chủ thất hứa

0:00 / 0:00
0:00
Harry Kane vẫn đình công, 'mắng' ông chủ thất hứa
TPO - Sau khi thắng ấn tượng 1-0 trước Man City , Tottenham sẽ có trận đấu ở vòng loại Europa Conference League 2021/22 gặp Pacos Ferreira. Và ở trận này, Harry Kane vẫn vắng mặt.

Dù đã trở lại sân tập cùng đồng đội, nhưng Harry Kane vẫn chưa thôi thúc giục ban lãnh đạo cho anh sang Man City. Động thái mới nhất của anh còn quyết liệt hơn trước. Anh tiếp tục nghỉ trận đấu thứ 2 ở mùa giải mới của Tottenham, đó là cuộc đụng độ Pacos Ferreira vào rạng sáng 20/8. Kane sẽ ở Anh chứ không góp mặt trong chuyến hành quân đến Bồ Đào Nha.

Điều đó đồng nghĩa Tottenham vẫn sẽ phải vận hành với bộ khung đã vượt qua Man City hôm Chủ nhật vừa qua. Nhìn chung thì họ cũng không quá lo lắng khi vắng Kane ở trận này do đối thủ yếu hơn nhiều. Thậm chí Tottenham cũng có thể sử dụng tiền đạo tân binh Bryan Gil vừa chiêu mộ hồi tháng 7.

Harry Kane vẫn đình công, 'mắng' ông chủ thất hứa ảnh 1

Kane rất muốn cùng Grealish sang Man City

Vấn đề với họ là nhiều khả năng Kane sẽ vắng mặt dài ngày khi chân sút này vẫn đang gây áp lực lên ban lãnh đạo để được gia nhập Man City. Mới đây, tiền đạo 28 tuổi này đã công khai chỉ trích chủ tịch Daniel Levy vì đã thất hứa với anh. Thậm chí theo một nguồn tin thân cận của Kane chia sẻ với báo chí Anh thì “Kane cảm thấy bị phản bội và rất tức giận với sự lật lọng của Levy”.

Nhưng Levy thì vẫn rất kiên quyết từ chối đề nghị 100 triệu bảng của Man City. Ông khẳng định chỉ bán với con số 150 triệu, trong khi Man City chỉ có thể trả tối đa 130 triệu ở vụ này.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man City vẫn khao khát sở hữu Kane nhưng nếu đối tác tiếp tục cứng rắn, đội chủ sân Etihad có thể chờ tới mùa hè năm sau. Hoặc khi đó, họ sẽ chuyển hướng sang Erling Haaland bởi so về “hạn sử dụng”, tiền đạo của Dortmund rõ ràng hơn đứt Kane.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.