Tìm thủ môn đội tuyển Việt Nam: Ông Park chọn ai?

0:00 / 0:00
0:00
Sự góp mặt của Đặng Văn Lâm sẽ khiến mức độ cạnh tranh ở vị trí trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam tăng lên
Sự góp mặt của Đặng Văn Lâm sẽ khiến mức độ cạnh tranh ở vị trí trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam tăng lên
TP - Thủ môn Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka) sẽ bay thẳng từ Nhật Bản sang Saudi Arabia để cùng đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đặng Văn Lâm từng là lựa chọn số 1 của HLV Park Hang-seo cho vị trí trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra tại UAE, theo kế hoạch Văn Lâm sẽ bay trực tiếp từ Nhật Bản sang Dubai. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19, phút cuối Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thôi triệu tập Văn Lâm.

Ở đợt tập trung lần này của tuyển Việt Nam, do đang bận khoác áo Cerezo Osaka, Đặng Văn Lâm không được triệu tập ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, VFF hôm qua thông báo, HLV Park Hang-seo đã quyết định bổ sung anh vào danh sách. VFF đã làm việc với Cerezo Osaka để tạo điều kiện cho Văn Lâm tập trung. Dự kiến ngày 29/8 tới, Đặng Văn Lâm sẽ bay trực tiếp từ Nhật Bản sang Saudi Arabia.

Với sự góp mặt của Đặng Văn Lâm, đội tuyển Việt Nam hiện có 4 thủ môn, với 3 gương mặt còn lại là Bùi Tấn Trường, Văn Hoàng và Văn Toản. Mức độ cạnh tranh ở khung thành đội tuyển Việt Nam vì vậy sẽ tăng lên đáng kể. Đây cũng là một vấn đề có thể khiến HLV Park Hang-seo đau đầu khi đưa ra lựa chọn. Khi vắng Văn Lâm, ông Park đã sử dụng Bùi Tấn Trường ở cả 3 trận đấu cuối tại bảng B, trước Indonesia, Malaysia và UAE. Thủ thành CLB Hà Nội thể hiện phong độ tốt, chiếm được sự tin cậy của ông Park.

Đặng Văn Lâm có lợi thế về tuổi (trẻ hơn), chuyên môn tốt và cũng giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên thời gian qua anh không được ra sân nhiều. Với việc tập trung muộn, anh cũng chỉ có 3 ngày để bắt nhịp với các đồng đội. Thế nên, không dễ để ông Park đưa ra quyết định bỏ ai, chọn ai ở vị trí trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam sắp tới.

Văn Hậu bị loại?

Ngoài Văn Lâm, quân số đội tuyển Việt Nam hiện gồm 31 cầu thủ. Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ chốt số lượng chính thức trước khi lên đường sang Saudi Arabia ngày 27/8 tới xuống còn 23 cầu thủ. Hiện, đội đang có 2 trường hợp chấn thương phải tập riêng là Đoàn Văn Hậu và Lê Tiến Anh. Trường hợp Đoàn Văn Hậu đặc biệt gây lo lắng bởi hậu vệ quê Thái Bình chấn thương dai dẳng đã lâu.

Tại vòng loại thứ 2, Văn Hậu được ông Park gọi vào đội tuyển Việt Nam sau khi vừa kết thúc chu trình điều trị chấn thương tại PVF. Anh được sử dụng cả 3 trận đấu với Indonesia, Malaysia và UAE. Tuy nhiên sau khi về nước, Văn Hậu tiếp tục bị đau, không thể tập luyện.

Tin từ VFF cho biết, gần như chắc chắn Văn Hậu sẽ được cho ở lại Việt Nam để tiếp tục quá trình điều trị chấn thương, thay vì cùng đội tuyển Việt Nam sang Saudi Arabia. Hậu vệ CLB Hà Nội thậm chí sẽ tiếp tục nghỉ ở trận đấu thứ 2 của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, với Úc trên sân Mỹ Đình ngày 7/9. Quyết định cuối cùng của HLV Park Hang-seo sẽ được đưa ra sau khi có sự tham vấn ý kiến từ phía các bác sĩ đội tuyển Việt Nam.

Lê Tiến Anh bên cạnh chấn thương chưa khỏi thì cũng khó có khả năng cạnh tranh vị trí ở tuyến giữa bởi ông Park hiện vẫn còn Tuấn Anh, Hoàng Đức, Lương Xuân Trường, Đức Huy… Việc gọi Lê Tiến Anh lên tuyển Việt Nam được xem là cách ông Park để anh làm quen dần với môi trường mới. Đây là hai trường hợp nhiều khả năng không có tên trong danh sách cuối cùng sang Saudi Arabia.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.