Cựu võ sĩ UFC cứu sống 4 em nhỏ trong vụ tai nạn kinh hoàng

0:00 / 0:00
0:00
Cựu võ sĩ UFC cứu sống 4 em nhỏ trong vụ tai nạn kinh hoàng
TPO - Cựu võ sĩ UFC Brendan Schaub đã lao vào cứu sống 4 em nhỏ trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng. Hành động dũng cảm này của anh nhận được lời ngợi ca của rất nhiều người.

Tối ngày 12/8, Brendan Schaub cùng vợ ra ngoài ăn tối ở California. Khi đang trên đường cao tốc, Schaub giảm tốc độ vì thấy một vụ tai nạn ở phía trước. Chiếc xe tiến đến gần và võ sĩ này phát hiện một đứa trẻ 6 hoặc 7 tuổi đang vẫy tay kêu cứu ở trong xe, bên cạnh em là khoảng 3 đứa trẻ nữa. Chiếc xe gặp nạn có thể bị nổ bất cứ lúc nào nhưng Schaub ngay lập tức xuống xe để ứng cứu.

“Toàn bộ chiếc xe đều bị lật, bên trong có vài đứa trẻ đang kêu khóc thảm thiết. Tôi ngay lập tức dùng tay phá vỡ cửa sổ để đưa các em ra ngoài. Tôi không phải là siêu nhân nên mất nhiều thời gian để dẹp những mảnh kính vỡ nhằm tránh làm tổn thương những đứa trẻ.

Tôi nhìn lên phần ghế trên và kinh hãi phát hiện một người phụ nữ đã tử vong. Đó là mẹ ruột của những đứa trẻ. Tôi đã phải che mắt bọn chúng để không nhìn thấy cảnh đau lòng này”, Brendan Schaub kể lại.

Ngoài Brendan Schaub, một tài xế xe tải cũng xuất hiện để giúp đỡ đưa các em ra ngoài. Sự việc diễn ra trên đường cao tốc nên rất nguy hiểm. Hành động của Brendan Schaub nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Sau vụ việc, Schaub khai với cảnh sát rằng anh trông thấy một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu trắng chui ra khỏi chiếc xe gặp nạn và chạy băng qua xa lộ. Người đàn ông được xác định là Cesar Iban Torres, cha của những đứa trẻ. Hắn ta bị buộc tội cố ý gây ra vụ tai nạn để giết cả gia đình. Người thiệt mạng duy nhất là cô Aimee Garcia, 26 tuổi, bạn gái của Torres.

Brendan Schaub cũng đã tham gia quyên góp vào một quỹ từ thiện để lo cho đám tang của cô gái xấu số. Cựu võ sĩ này cũng khẳng định sẵn sàng tìm cách chăm lo cho tương lai của 4 đứa trẻ vừa mồ côi mẹ.

MỚI - NÓNG