Nữ diễn viên ‘Thủy Hử’ tử nạn khi đi quay phim

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ diễn viên Vu Nguyệt Tiên đột ngột qua đời do bị tai nạn giao thông trong lúc quay phim ở Nội Mông.

Sina đưa tin, nữ diễn viên Vu Nguyệt Tiên qua đời ở tuổi 50 trong một vụ tai nạn giao thông tại Alashan, Nội Mông (khu tự trị của Trung Quốc) vào ngày 9/8.

Nữ diễn viên ‘Thủy Hử’ tử nạn khi đi quay phim ảnh 1

Nữ diễn viên Vu Nguyệt Tiên qua đời ở tuổi 50 vì tai nạn giao thông.

Theo nguồn tin, sáng cùng ngày, Vu Nguyệt Tiên và ê kíp đi quay phim ở Nội Mông. Không may, chiếc xe chở nữ diễn viên xảy ra tai nạn. Vu Nguyệt Tiên bị thương tích nặng, dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Phóng viên lập tức liên hệ với em trai Vu Nguyệt Tiên để tìm hiểu hình hình. Tuy nhiên, người em cho biết vừa nhận được tin, chưa rõ nội tình.

Được biết, lần cuối Vu Nguyệt Tiên xuất hiện trước công chúng là trong một video hái nấm trên thảo nguyên đăng trên trang cá nhân vào ngày 4/8 vừa qua. Sau khi tin nữ diễn viên qua đời được công bố, rất nhiều dân mạng để lại bình luận thương tiếc dưới bài đăng.

Sự ra đi đột ngột của Vu Nguyệt Tiên khiến showbiz Hoa ngữ bàng hoàng. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Chương Tử Di, Tôn Thiến... gửi lời tiễn biệt trên trang cá nhân.

Vu Nguyệt Tiên sinh ngày 24/4/1971 tại thành phố Xích Phong, Nội Mông. Cô tốt nghiệp khóa 92 Khoa Biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương. Trước khi qua đời, cô là diễn viên thuộc biên chế của Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Thiên Tân.

Cô đóng vai Kim Thúy Liên trong phim “Thủy Hử” phiên bản năm 1998, “Tây du ký hậu truyện” (2000), “Đại túy hiệp”, “Love Stories in the Countryside”,“The Lost Color Paradise”…

Nữ diễn viên ‘Thủy Hử’ tử nạn khi đi quay phim ảnh 2

Vai diễn thành công nhất của Vu Nguyệt Tiên là trong phim “Love Stories in the Countryside”, giúp cô thắng giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại lễ trao giải Hoa Đỉnh 2010.

Theo Sina
MỚI - NÓNG