Huy động đặc công nước tham gia lai dắt cụ rùa

Huy động đặc công nước tham gia lai dắt cụ rùa
Sáng nay, 11/3, ông Nguyễn Ngọc Khôi, Phó TGĐ Tập đoàn Thương mại Hà Nội KAT, Đội trưởng Đội lai dắt rùa Hồ Gươm cho biết đã có văn bản đề nghị lực lượng đặc công nước tham gia bắt cụ rùa.

Theo ông Khôi, cuộc lai dắt rùa Hồ Gươm tiếp theo có thể được tiến hành vào đầu tuần tới, bên cạnh việc tăng cường thêm thợ lặn, có thể sẽ sử dụng khoảng 20 chiến sĩ đặc công nước của Quân khu Thủ đô

Do việc lai dắt rùa thất bại ngày 8/3 vừa qua, lần này, số thợ lặn sẽ được tăng lên 8 người. Mực nước hồ Gươm chỉ sâu hơn 1 mét nên các thợ lặn không cần sử dụng bình ôxi mà chỉ cần cởi trần lặn dưới lòng hồ.

Huy động đặc công nước tham gia lai dắt cụ rùa ảnh 1
 

Ngoài số thợ lặn và lực lượng đặc công nước tham gia, KAT dự kiến sẽ huy động thêm 20 người nâng tổng số người tham gia cuộc vây bắt 'cụ rùa' sắp tới lên gần 50 nhân lực.

Tấm lưới bắt rùa mới cũng đã được KAT chuẩn bị. Đây là loại lưới sản xuất tại Nhật Bản, có kích thước khoảng 200mx5m, mành lưới dày dặn gấp 5 lần so với tấm lưới lần đầu đã bị rách.

GS Mai Đình Yên, Phó chủ tịch Hội sinh thái học Việt Nam cho rằng việc tăng cường 20 chiến sĩ đặc công nước tham gia lai dắt rùa Hồ Gươm là không cần thiết.

"Tôi nghĩ như vậy quá cầu kỳ, lúc này chúng ta cần điều động, sử dụng những người thực sự có kinh nghiệm, chiến sĩ đặc công nước có nghề riêng của họ, họ được đào tạo để phục vụ quân đội, tôi chắc chắn chưa ai từng tham gia bắt rùa bao giờ, đơn giản hơn sao chúng ta không sử dụng những người thợ, người dân chài đã có kinh nghiệm đánh bắt thủy sản lâu năm", ông Yên nói.

Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về rùa, GS Yên cho rằng, việc lai dắt 'cụ rùa' lần này sẽ khó khăn do đã thoát thân một lần nên 'cụ' sẽ cảnh giác hơn.

Cùng ngày, Hội đồng chữa trị rùa Hồ Gươm do ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNN cũng đã có văn bản đồng ý với đề xuất của tập đoàn KAT và sẽ đề nghị lên Ban chỉ đạo thành phố hỗ trợ lực lượng gồm 20 chiến sĩ đặc công, 10 thuyền tham ra lai dắt ‘cụ rùa’ lên chân Tháp. Tập đoàn KAT sẽ chịu trách nhiệm bố trí một phần nhân lực thực hiện quây, dẫn dắt rùa Hồ Gươm và hỗ trợ lưới mới kết hợp với lưới dẫn trước. Sau khi đưa ‘cụ rùa’ về Tháp Rùa thành công, tập đoàn KAT được quản lý lưới quây và lưới B40 bảo vệ vòng ngoài để bảo quản và sử dụng vào các công việc cần thiết.

Theo Như Biển
Báo Đất Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG