Huawei ký thỏa thuận phát triển 5G tại Nga bên lề cuộc gặp Putin-Tập

Sau rắc rối với chính quyền Mỹ, Huawei lại được chào đón tại Nga. Ảnh minh họa.
Sau rắc rối với chính quyền Mỹ, Huawei lại được chào đón tại Nga. Ảnh minh họa.
TPO - Bên lề cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tập đoàn viễn thông Huawei đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển 5G tại Nga trong giai đoạn 2019-2020.

Mặc cho bị Mỹ nghi ngờ là mối đe dọa  an ninh quốc gia, tập đoàn Huawei của Trung Quốc đã ký với tập đoàn viễn thông MTS của Nga để hợp tác phát triển mạng lưới 5G tại Nga trong năm tới.

Thỏa thuận này đã được ký kết tại cuộc họp bên lề giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tuyên bố của MTS cho biết: “ Thỏa thuận này sẽ cho thấy sự phát triển của công nghệ 5G và sự dẫn đầu của mạng lưới 5G trong năm 2019-2020”.

Trích tuyên bố của ông Quách Bình, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch luân phiên của Huawei cho thấy, ông rất vui mừng với thỏa thuận này trong một lĩnh vực quan trọng chiến lược như 5G.

Trong khi đó, kể từ tháng 5 đến nay, tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei của Trung Quốc đang bị rối loạn bởi lệnh cấm của chính quyền ông Trump đối với các công ty Mỹ trong việc bán các thiết bị công nghệ cao cho Huawei do nghi ngờ tập đoàn này làm gián điệp cho chính quyền Bắc Kinh.

Các chuyên gia cho rằng, quyết định của Mỹ sẽ có hiệu lực trong vòng 3 tháng và đe dọa sự sống còn của tập đoàn này do phụ thuộc lớn vào việc mua các con chịp của Mỹ cho sản xuất điện thoại di động của mình.

Một số công ty khác của Mỹ cũng bắt đầu có những động thái “ly khai” Huawei trong đó có việc Google gỡ bỏ phần cập nhật phần mềm Android khỏi điện thoại Huawei trên khắp thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng kêu gọi các đồng minh của mình hãy thận trọng khi sử dụng hệ thống 5G của Huawei. Chính quyền của Thủ tướng Anh Theresa May cũng khẳng định họ vẫn chưa quyết định gì về việc có cho Huawei tham gia vào việc phát triển mạng lưới 5G  tại Anh hay không do lo ngại về tính nhạy cảm chính trị.

Theo AFP
MỚI - NÓNG