Hứa giúp vay 20 triệu USD để lừa tiền 'bôi trơn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1967, trú phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hứa giúp vay 20 triệu USD để lừa tiền 'bôi trơn' ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Lan tại cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ngày 1/4.

Trước đó, đầu năm 2017, ông T.H (trú Đà Nẵng) có nhu cầu vay khoảng 20 triệu USD để thực hiện một dự án du lịch tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Qua người quen, ông H. tìm đến bà Lan nhờ giúp đỡ. Nhằm lấy lòng tin, bà Lan khoe chồng mình là "Đại tá ở Quân khu V" và có quan hệ rộng, có thể giúp vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Để thuận lợi cho việc vay vốn, bà Lan yêu cầu ông H. đưa 800 triệu đồng và hứa hẹn sẽ làm thủ tục vay trong thời hạn 6 tháng. Qua nhiều năm, nhận thấy bà Lan không có khả năng vay vốn và không trả lại tiền nên ông H. làm đơn tố cáo.

Tại cơ quan công an, bà Lan khai, đã rút và chuyển hết tiền trong tài khoản để làm "quà biếu" giúp ông H. vay vốn nhưng lại không khai thông tin người nhận.

Qua điều tra, xác định bà Lan đã sử dụng tiền của ông H. vào mục đích cá nhân.

Tính từ tháng 5/2017 đến 3/2019, ông H. đã chuyển tiền cho bà Lan với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.