Biến phòng trọ làm ‘đại lý’ mua bán thuốc lắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1.600 viên ma tuý tổng hợp dạng thuốc lắc.

Trước đó, đầu năm 2022 trinh sát Đội 1 Phòng Cảnh sát ma túy (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện đối tượng Nguyễn Anh Nhiều (21 tuổi, trú tại tổ 71, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) có các biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy.

Biến phòng trọ làm ‘đại lý’ mua bán thuốc lắc ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Anh Nhiều tại cơ quan công an.

Qua quá trình trình theo dõi, các trinh sát nhận thấy đối tượng này thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với các đối tượng trên nhiều địa bàn khác nhau. Đặc biệt, Nhiều sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động khá tinh vi như thường xuyên thay đổi nơi ở trọ, cất giấu ma túy ngoài phạm vi khu vực phòng trọ, giao dịch không trực tiếp mà yêu cầu người mua chuyển khoản trước qua nhiều hình thức khác nhau, sau đó giấu ma túy ở một nơi bất kì rồi chỉ người mua đến lấy, ngoài ra, lập tức dừng hoạt động nếu nghi vấn bị lực lượng công an theo dõi, giám sát…

Chiều ngày 28/3, tại phòng trọ của Nhiều tại đường Nhơn Hòa 5 (tổ 71, phường Hòa An) các trinh sát phát hiện Hoàng Đức Thảo (28 tuổi, quê ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đến 'mua hàng'.

Biến phòng trọ làm ‘đại lý’ mua bán thuốc lắc ảnh 2

Đối tượng Hoàng Đức Thảo.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, khi thấy Nhiều từ phòng trọ đi ra chuẩn bị giao hàng, lực lượng công an lập tức tiến hành bắt quả tang Nhiều và Thảo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 25 viên thuốc lắc.

Khám xét phòng trọ của Nhiều, trinh sát phát hiện và thu giữ thêm 1.575 viên thuốc lắc và một số tang vật khác. Thời điểm bị bắt giữ, cả 2 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Biến phòng trọ làm ‘đại lý’ mua bán thuốc lắc ảnh 3

Số ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tang vật trong vụ án. Ảnh:H.D

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.