Hồng Quân lọt top 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất AFF Cup

Sự tiến bộ của Hồng Quân ngày càng rõ rệt.
Sự tiến bộ của Hồng Quân ngày càng rõ rệt.
Tiền đạo Mạc Hồng Quân của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vừa được tạp chí Four Four Two phiên bản Singapore bầu chọn là một trong 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất AFF Cup 2014.

Không ghi nhiều dấu ấn tại ĐTVN, nhưng Mạc Hồng Quân lại có màn trình diễn xuất sắc tại Asiad 17 vừa diễn ra tại Hàn Quốc. Lối chơi của Hồng Quân đã lọt vào mắt xanh của cây bút John Duerden. John Duerden cũng từng gây chú ý khi bầu chọn cầu thủ Phan Thanh Hậu của Học viện HAGL Arsenal JMG vào tốp 40 cầu thủ U19 triển vọng của bóng đá thế giới.

John Duerden cho biết ông đã có ấn tượng rất đặc biệt về Mạc Hồng Quân bắt đầu từ chiến thắng ấn tượng 4-1 của đội tuyển Olympic Việt Nam trước Olympic Iran. Ở trận đấu này, Hồng Quân đóng góp 1 bàn thắng rất đẳng cấp, cùng với đó là 1 đường chuyền đẹp mắt thành bàn.

Theo nhận xét của John Duerden, Hồng Quân là cầu thủ được đào tạo bài bản tại CH Czech, là một trong những Việt kiều hiếm hoi được gọi lên đội tuyển Olympic và ĐTVN. Cũng theo đánh giá của John Duerden, Hồng Quân sẽ là một trong những cầu thủ hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại AFF Cup sắp tới.

Ở trận giao hữu với Malaysia tối 16/11, Hồng Quân là cầu thủ gỡ hòa 1-1 cho ĐTVN, mở đầu cuộc lội ngược dòng trên sân Mỹ Đình.

Ngoài tiền đạo của đội tuyển Việt Nam, trong bản danh sách 10 cầu thủ U23 đáng xem nhất tại AFF Cup 2014 của John Duerden còn có những gương mặt sáng giá của bóng đá khu vực như Chanatip Songkrasan, Charyl Chappuis (Thái Lan), Zubir Azmi, Farhan Roslan (Malaysia), Evan Dimas (Indonesia) hay Kyaw Ko Ko (Myanmar)…

Theo Tiến Đạt

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.