Honda Trung Quốc triệu hồi 200.000 xe hybrid

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cục quản lý thị trường nhà nước Trung Quốc cho biết Honda sẽ thu hồi hơn 200.000 xe hybrid do các vấn đề với cảm biến bàn đạp phanh. 

Đợt thu hồi sẽ bao gồm 105.608 xe hybrid được sản xuất từ ​​ngày 8 tháng 10 năm 2018 đến ngày 7 tháng 9 năm 2020 bởi liên doanh Honda và Dongfeng Motor Group. Đồng thời, 95.081 ô tô lai điện xuất xưởng từ ​​ngày 27 tháng 8 năm 2018 đến ngày 6 tháng 8 năm 2020 do Honda và Tập đoàn ô tô Quảng Châu chế tạo cũng bị ảnh hưởng.

Honda Trung Quốc triệu hồi 200.000 xe hybrid ảnh 1

Cụ thể, nguyên nhân sự cố đến từ việc đưa dầu bôi trơn cảm biến vào bàn đạp phanh trong quá trình sản xuất, điều đó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của bộ phận này.

Việc thu hồi sẽ được bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.