Hơn 600 cư dân “phố chung cư” Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

TPO - Ngày 8/8, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 600 người dân sinh sống tại các block chung cư của phường Nại Hiên Đông có người mắc COVID-19. 
Hơn 600 cư dân “phố chung cư” Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ảnh 1 Phường Nại Hiên Đông có 56 block chung cư với hơn 4.770 căn hộ, là phường có nhiều chung cư nhất trên địa bàn và được mệnh danh "phố chung cư" của TP Đà Nẵng. Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, cho biết: Hiện nay, khu nhà B1 - chung cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông (Nại Hưng 1) và nhà 1A - chung cư Làng cá Nại Hiên Đông (Nại Hưng 2) đã có tổng cộng 4 ca mắc COVID-19. Tất cả đã được đưa đi điều trị và cách ly toàn bộ F1 có liên quan. Ảnh: Quốc Huy.  
Hơn 600 cư dân “phố chung cư” Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ảnh 2 Trong ngày ngày 8/8, hơn 600 người dân sống tại 2 chung cư 1A và B1 đã được Trung tâm y tế quận Sơn Trà tổ chức lấy mẫu phẩm để xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ảnh: Quốc Huy. 
Hơn 600 cư dân “phố chung cư” Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ảnh 3 Tất cả người dân, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều được lấy mẫu phẩm xét nghiệm. CDC Đà Nẵng đang tổ chức lấy mẫu phẩm xét nghiệm gộp nhóm theo từng gia đình để tiết kiệm hoá chất và rút ngắn thời gian xét nghiệm, sớm khoanh vùng trong cộng đồng. Ảnh: Quốc Huy
Hơn 600 cư dân “phố chung cư” Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ảnh 4 Từng thành viên trong gia đình tại các khu dân cư từ 3 - 5 mẫu (trong gia đình) sẽ được cho vào một ống nghiệm để làm xét nghiệm. Nếu kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, từng thành viên sẽ được lấy mẫu riêng để xét nghiệm khẳng định. Cách làm này giúp loại bỏ nhanh các trường hợp âm tính.
Hơn 600 cư dân “phố chung cư” Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ảnh 5 Người dân tại các khu chung cư chấp hành nghiêm chỉnh việc lấy mẫu xét nghiệm. 
Hơn 600 cư dân “phố chung cư” Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ảnh 6 Mục tiêu của phương pháp xét nghiệm gộp nhóm là nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, tăng năng lực xét nghiệm cộng đồng, rút ngắn thời gian khi mà Bộ Y tế dự báo đỉnh dịch sẽ xuất hiện trong 10 ngày tới. Ảnh: Quốc Huy
Hơn 600 cư dân “phố chung cư” Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ảnh 7 Phương pháp xét nghiệm gộp nhóm (theo phương pháp cân bi trong toán học, một số nơi trên thế giới đã áp dụng) còn giúp Đà Nẵng tiết kiệm được hóa chất, vật tư dành cho xét nghiệm. Tuy nhiên, theo CDC Đà Nẵng, những trường hợp nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 vẫn sẽ được lấy mẫu xét nghiệm độc lập
Hơn 600 cư dân “phố chung cư” Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ảnh 8 Trong đó, quận Sơn Trà chuyển 551 mẫu gộp/2.204 trường hợp, quận Hải Châu chuyển lên 187 mẫu gộp/607 trường hợp, huyện Hòa Vang chuyển lên 187 mẫu gộp/481 trường hợp. Cũng trong ngày 8/8, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, cộng dồn từ 25/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 235 trường hợp mắc COVID-19. Ảnh: Quốc Huy
Hơn 600 cư dân “phố chung cư” Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ảnh 9 Tất cả các mẫu phẩm sẽ được đưa về CDC Đà Nẵng để xét nghiệm cho kết quả sớm nhất. Ảnh: Nguyễn Thành
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.