Hơn 4.000 bạn trẻ hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 của TPHCM lần này dự kiến có hơn 4.000 thanh niên tình nguyện sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ các điểm tiêm chủng do Sở Y tế tổ chức. 

Sáng 21/6, Thành Đoàn TPHCM tổ chức ra quân Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TPHCM.

Các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 là lực lượng xung kích nhằm hỗ trợ thực hiện hiệu quả, nhanh chóng đợt tiêm chủng lớn nhất của thành phố với hơn 830.000 liều vắc xin phòng COVID-19 và khoảng 1.000 điểm tiêm chủng được triển khai.

Hơn 4.000 bạn trẻ hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TPHCM ảnh 1

Anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM phát biểu tại buổi lễ ra quân các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Anh Hải cho biết, các đội hình sẽ tham gia hỗ trợ với tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong tâm thế giữ an toàn cao nhất cho chính mình và cho công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố.

Hơn 4.000 bạn trẻ hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TPHCM ảnh 2
Hơn 4.000 bạn trẻ hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TPHCM ảnh 3

Ban Chỉ huy đội hình thanh niên tình nguyện nhận quyết định thành lập (Ảnh: Kim Sáng)

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 của TPHCM lần này dự kiến có hơn 4.000 thanh niên tình nguyện sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ các điểm tiêm chủng do Sở Y tế tổ chức. Các đội hình tình nguyện trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể, như: hỗ trợ lực lượng y tế tiếp nhận, hướng dẫn người dân tại các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 thực hiện khai báo y tế, tuân thủ nguyên tắc 5K, thực hiện tiêm vắc-xin theo quy trình hướng dẫn; hỗ trợ sắp xếp vị trí chờ của người dân trước và sau khi tiêm; hỗ trợ hướng dẫn cho người tiêm vắc xin những lưu ý sau khi tiêm; hỗ trợ nhập liệu phần mềm hồ sơ sức khỏe.

Trong số các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 có sự tham gia của các văn nghệ sỹ, vận động viên trẻ thành phố, qua đó phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh.

Hơn 4.000 bạn trẻ hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TPHCM ảnh 4

Các văn nghệ sỹ trẻ TPHCM tham gia hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp Tân Tạo mới đây

Hoạt động của Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng dịch bệnh COVID-19 là một trong 14 nhóm đội hình tình nguyện phản ứng nhanh do Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM - Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM triển khai trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch bệnh vừa qua trên địa bàn thành phố. Tính đến nay, các đội hình tình nguyện này đã thu hút hơn 8.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên đăng ký tham gia.

Hơn 4.000 bạn trẻ hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TPHCM ảnh 5

Sinh viên Y khoa tham gia nhập liệu tình hình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Theo đó, các đội hình phản ứng nhanh đã hỗ trợ lực lượng y bác sỹ, cơ quan chức năng địa phương tại các điểm nóng về dịch bệnh thực hiện các công việc cụ thể như: lấy mẫu xét nghiệm, nhập dữ liệu mẫu, tham gia công tác hậu cần - vận chuyển; hỗ trợ trực chốt cửa ngõ giao thông, trực chốt cách ly/ phong tỏa; điều phối tại chợ đầu mối, hỗ trợ chuẩn bị khu cách ly tại các ký túc xá; hỗ trợ phân khối dung dịch Anolyte, tiêu thụ nông sản; chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân, hỗ trợ bếp ăn cho tình nguyện viên, các khu cách ly và người dân có hoàn cảnh khó khăn... Cạnh đó, các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức các hoạt động chung tay vì cộng đồng như “ATM gạo”, “Gian hàng 0 đồng” để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu niên yếu thế…

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".