Hơn 130 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tiệc cưới

Trung tâm Y tế huyện Di Linh tập trung toàn bộ lực lượng cứu chữa cho bệnh nhân
Trung tâm Y tế huyện Di Linh tập trung toàn bộ lực lượng cứu chữa cho bệnh nhân
TPO - Sau khi cùng dự một tiệc cưới tại thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, Lâm Đồng), hơn 130 người đồng loạt vào Trung tâm Y tế huyện Di Linh cấp cứu điều trị với các triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Từ 18h đến 20h tối 12/5, Trung tâm Y tế huyện Di Linh đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 136 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như sốt, đau đầu, chóng mặt, nôn ói, tiêu chảy…, trong đó có nhiều trẻ em.

Hơn 130 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tiệc cưới ảnh 1 Nhiều trẻ em phải nhập viện vì có triệu chứng bị ngộ độc 

Tất cả các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Di Linh cấp cứu nói trên đều vừa dự đám cưới của gia đình bà K.G (trú tại tổ dân phố Di Linh Thượng, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh).

Thực đơn tiệc cưới gồm các món: gỏi tứ quý, đùi gà chiên xôi ngọt, heo rừng hấp sả, bò nhúng nước dừa, tôm nhảy và lẩu hải sản.

Trước tình trạng số lượng bệnh nhân nhập viện quá đông, Trung tâm Y tế đã điều động toàn bộ y, bác sĩ và tăng cường thêm giường bệnh của khoa Nội, khoa Ngoại… để cấp cứu, điều trị kịp thời.

Hơn 130 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tiệc cưới ảnh 2 Nhiều bệnh nhân cùng nhập viện khiến các khoa phòng đông nghẹt người

Theo bác sĩ Lê Thành Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Di Linh, sức khỏe của tất cả các bệnh nhân đã dần ổn định, không có trường hợp nào nguy kịch. Các y bác sĩ đang làm một số xét nghiệm và khám lại cho bệnh nhân. Bắt đầu từ  chiều nay (13/5), một số bệnh nhân sẽ được xuất viện.

UBND huyện Di Linh cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng xuống hiện trường lấy mẫu các loại thực phẩm được sử dụng trong tiệc cưới nói trên để phân tích làm rõ nguyên nhân khiến hơn 130 người bị ngộ độc; đồng thời, làm rõ nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm mà dịch vụ nấu ăn đã cung cấp cho đám cưới.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.