Học trò nhận thẻ đỏ vì đánh chỏ, HLV SLNA đòi khiếu nại trọng tài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Nguyễn Huy Hoàng của SLNA cho rằng trọng tài đã có 2 quyết định sai lầm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận gặp CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Chiến lược gia người Nghệ An cho biết sẽ làm đơn khiếu nại trọng tài chính.

Trên sân Hàng Đẫy, SLNA đã để thua đội chủ nhà Hà Nội với tỷ số 1-2. Đội khách là những người mở tỷ số trước với pha đánh đầu của Olaha. Tuy nhiên, chân sút này phải nhận thẻ đỏ ngay đầu hiệp 2 sau tình huống vung tay vào mặt Văn Kiên. Chơi thiếu người, Quế Ngọc Hải và các đồng đội để thua ngược sau 90 phút bóng lăn.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Huy Hoàng không đồng tình với những quyết định của trọng tài chính.

"Tôi nghĩ ban tổ chức đề nghị trọng tài xem lại tấm thẻ đỏ Olaha. Bạn ấy giơ tay lên chứ không phải đánh chỏ mà cũng phải nhận thẻ đỏ. Trọng tài nên xem lại vì bạn ấy không có hành vi phi thể thao. Nếu có đầy đủ người thì kết quả sẽ khác.

Tôi sẽ làm đơn khiếu nại trọng tài. Ngoài tình huống thẻ đỏ, SLNA còn bị oan quả penalty. Đó là tình huống bóng trúng đầu rồi mới xuống tay Bá Sang. Hôm nay các cầu thủ SLNA đều thể hiện tốt trước sức ép của khán giả chủ nhà. Chúng tôi luôn chuẩn bị trước các phương án khi trụ cột phải nhận thẻ đỏ để bố trí sơ đồ, con người một cách hợp lý", HLV Nguyễn Huy Hoàng cho biết.

Trong khi đó, trợ lý HLV bên phía CLB Hà Nội khẳng định Olaha đã cố tình chơi xấu: "Tình huống diễn ra ngay trước mắt nên chúng tôi nhìn rất rõ. Olaha quan sát, cố tình đánh cùi chỏ. Trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ của mình".

MỚI - NÓNG