Thi đấu với 10 người, SLNA thua đau CLB Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thi đấu với 10 người, SLNA thua đau CLB Hà Nội
Thi đấu với 10 người, SLNA thua đau CLB Hà Nội ảnh 1
Văn Quyết là cầu thủ thi đấu nổi bật bên phía CLB Hà Nội. Ảnh: Hoàng Linh

Tối ngày 31/7, CLB Hà Nội tiếp đón SLNA trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 10 V-League 2022. Đây là hai đội bóng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Vì tính chất quan trọng của trận đấu, HLV cả hai bên đều tung ra đội hình mạnh nhất với rất nhiều tuyển thủ quốc gia.

Khi khán giả trên khán đài sân Hàng Đẫy chưa ngồi nóng chỗ thì SLNA đã bất ngờ mở tỉ số. Phan Văn Đức đá phạt góc cực kỳ chính xác, giúp tiền đạo Olaha bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Tấn Trường.

Sau bàn thua, CLB Hà Nội nỗ lực pressing ngay từ phần sân đối phương để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng chuyển sang chơi phòng ngự tấn công.

Bên phía đội chủ nhà, đội trưởng Văn Quyết là người chơi nổi bật nhất với những tình huống chuyền bóng xé toang hàng phòng ngự đối phương. Một trong số đó là pha dừng bóng tinh tế trước khi đặt Lê Xuân Tú vào vị trí có thể ghi bàn. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1999 lại dứt điểm lên trời.

Những phút sau đó, lần lượt Tuấn Hải và Văn Hậu đều có thời cơ ghi bàn gỡ hòa nhưng không tận dụng được. Cuối hiệp 1, ngoại binh Siladij đi bóng khó chịu trước khi tung cú dứt điểm sát vạch 16m50. Hậu vệ Thế Nhật bên phía SLNA đã phải nằm ra đỡ bóng. Các cầu thủ phòng ngự đội khách đều chơi lăn xả dưới sức ép khủng khiếp từ các chân sút Hà Nội. 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng sau 45 phút đầu tiên.

Sang đầu hiệp 2, SLNA buộc phải chơi thiếu người sau tình huống Olaha vung tay vào mặt Văn Kiên. Tấm thẻ đỏ không đáng có của đội khách đã tạo điều kiện cho CLB Hà Nội vùng lên mạnh mẽ. Phút 52, bóng trúng tay Bá Sang trong khu vực 16m50 và trọng tài đã cho chủ nhà Hà Nội hưởng 11m. Siladij không bỏ lỡ cơ hội đưa trận đấu về vạch xuất phát.

SLNA cũng có những tình huống phản đòn mà đáng chú ý nhất là pha dẫn bóng thắng vào trung lộ trước khi tung cú sút xa rất hiểm hóc của Phan Văn Đức. Ngay sau đó, đến lượt Phạm Xuân Mạnh đánh đầu rất căng nhưng một cầu thủ của Hà Nội đã kịp thời phá bóng trên vạch vôi.

Phút 74, Văn Quyết bị cột dọc từ chối bàn thắng một cách đáng tiếc. Nhưng người hâm mộ CLB Hà Nội không phải chờ đợi quá lâu. Đúng 1 phút sau đó, trung vệ Thành Chung có pha dứt điểm căng đánh bại thủ môn Văn Hoàng, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Những phút còn lại, Hà Nội chủ động giảm nhịp độ tấn công để bảo toàn tỉ số. Với 3 điểm có được, đội bóng thủ đô tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng V-League.

Thi đấu với 10 người, SLNA thua đau CLB Hà Nội ảnh 2
Thành Chung là người ấn định chiến thắng cho CLB Hà Nội. Ảnh: Hoàng Linh

Đội hình xuất phát Hà Nội vs SLNA

Hà Nội: Tấn Trường (thủ môn); Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Kiên, Hùng Dũng, Văn Quyết, Xuân Tú, Tuấn Hải, Siladij.

SLNA: Văn Hoàng (thủ môn), Bá Sang, Thế Nhật, Ngọc Hải, Xuân Tiến, Sỹ Hoàng, Xuân Mạnh, Đình Hoàng, Văn Đức, Oseni, Michael Olaha.

MỚI - NÓNG