Học sinh quốc tế Singapore tham quan khu xử lý rác Đa Phước

Không còn là những bài học khô khan trên lớp, chuyến tham quan Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước đã mang đến cho học sinh trường Quốc tế cái nhìn trực diện về quy trình xử lý của rác thải. Từ sự ngỡ ngàng trước hệ thống xử lý hiện đại đến nhận thức rõ hơn về trách nhiệm cá nhân, nhiều em bắt đầu thay đổi suy nghĩ và hành vi, hướng tới lối sống xanh và bền vững hơn.

Ngày 2/4, Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (thuộc Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam – VWS) đón đoàn học sinh trung học Trường Quốc tế Singapore tại Nam Sài Gòn đến tham quan, tìm hiểu quy trình xử lý và tái chế rác thải. Hoạt động ngoại khóa này nằm trong chương trình giáo dục môi trường của nhà trường, hướng đến việc giúp học sinh tiếp cận thực tế, nâng cao ý thức sống xanh và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Tại đây, ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS đã giới thiệu tổng quan về quy mô hoạt động của khu liên hợp – một trong những nhà máy xử lý rác lớn nhất của TPHCM. Nơi đây có công suất tiếp nhận rác tối đa lên đến 10.000 tấn/ngày. Hiện tại, đơn vị đang xử lý khoảng 4.000 – 4.500 tấn rác/ngày của TPHCM bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Mỹ. Điểm đáng chú ý là quy trình xử lý tại VWS không chỉ dừng lại ở việc chôn lấp mà còn hướng đến tái chế, tái tạo năng lượng từ rác, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Trong chuyến tham quan, các học sinh được trực tiếp quan sát toàn bộ quy trình xử lý rác sinh hoạt khép kín từ khâu tiếp nhận, phân loại đến xử lý và chôn lấp. Hệ thống khử mùi và xử lý nước rỉ rác hiện đại gây ấn tượng mạnh với các em. Nhiều học sinh tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến dòng nước rỉ rác ban đầu có màu đen, sau khi xử lý lại trở nên trong vắt và có thể tái sử dụng cho việc tưới cây, rửa xe hay làm sạch đường nội bộ. Với việc xây dựng mô hình xử lý rác theo hướng tuần hoàn này, VWS đã góp phần giúp giảm thiểu tối đa lượng chất thải ra môi trường, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên từ rác.

Theo thầy James Pierce, người phụ trách dẫn đoàn học sinh, việc lựa chọn điểm đến là Khu liên hợp Đa Phước xuất phát từ uy tín và quy mô của đơn vị. Trước đó, nhiều nhóm học sinh của trường đã từng tham quan và phản hồi tích cực về giá trị học tập tại đây. “Tôi hy vọng chuyến đi sẽ giúp các em nhận ra rác không biến mất một cách kỳ diệu mà cần được xử lý bằng những quy trình cụ thể. Nếu được quản lý đúng cách, rác còn có thể trở thành nguồn tài nguyên để tạo ra năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường” - thầy Pierce chia sẻ.

Em Mai Huỳnh Tường Vy, học sinh lớp 6 cho biết, trước khi đến đây, em hình dung khu xử lý rác sẽ bừa bộn và ô nhiễm. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác khi khuôn viên được giữ gìn sạch sẽ và được tổ chức khoa học, có nhiều cây xanh, vườn thú đáng yêu cho các em tham quan, trải nghiệm.

Điều khiến Vy ấn tượng nhất là những “ngọn đồi rác” được che phủ gọn gàng, vệ sinh, không hề bừa bãi như em từng nghĩ. Sau chuyến đi, em nhận thức rõ hơn về nguy cơ ô nhiễm từ rác thải và tự nhủ sẽ thay đổi thói quen sinh hoạt, từ việc phân loại rác đến bỏ rác đúng nơi quy định.

Công ty VWS là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, được thành lập từ năm 2005 do ông David Dương - doanh nhân kiều bào gốc Việt tại Mỹ sáng lập. Nhằm thực hiện chủ trương đổi mới công nghệ xử lý rác tại TPHCM để giảm tỷ lệ chôn lấp, Công ty VWS đã phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước lên kế hoạch triển khai xây dựng nhà máy đốt rác phát điện hiện đại với công nghệ của các nước G7-G8. Công suất của nhà máy đốt rác phát điện dự kiến xử lý khoảng 3.000 tấn rác/ngày, đây là số lượng rác còn lại sau khi đã phân loại để tái chế, làm phân hữu cơ. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án dự kiến từ 420-750 triệu USD.