Học sinh ngã từ tầng 4: Phụ huynh yêu cầu trường lắp lưới an toàn

TP - Ngay từ đầu năm, nhiều phụ huynh đã mong muốn được xã hội hóa để làm lưới an toàn cho ban công, tuy nhiên một số phụ huynh không ủng hộ nên không triển khai được

Sáng 19/4, bà Đỗ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường tiểu học Dịch vọng B cho biết, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 18/4, học sinhN.T.C, lớp 4E bị ngã từ tầng cao xuống. Sau khi C. bị ngã, một học sinh ngồi ở ghế đá là người nhìn thấy đầu tiên và chính bạn này đã chạy báo bảo vệ và giáo viên. Lập tức, ban giám hiệu cùng giáo viên nhà trường đưa học sinh đi cấp cứu.

Theo kết quả chẩn đoán ban đầu, học sinh bị gãy xương đùi, xương tay bên phải, đa chấn thương và rạn não.

Theo bà Mai, học sinh bị ngã từ dãy nhà 5 tầng, mới được xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2015. Trước đây, lan can của dãy nhà thấp nhưng từ khi xây lại chiều cao lan can đã đảm bảo theo đúng quy định. Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Quang, đại diện hội cha mẹ học sinh của trường cho rằng, trường học có nhà cao tầng, lan can dù cao 1.2 hay 1.4m cũng không khiến phụ huynh yên tâm. Ngay từ đầu năm, nhiều phụ huynh đã mong muốn được xã hội hóa để làm lưới an toàn cho ban công, tuy nhiên một số phụ huynh không ủng hộ nên không triển khai được.

“Đề nghị nên quan tâm làm lưới an toàn cho ban công trường học vì học sinh ở độ tuổi hiếu động, có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích bất cứ khi nào”, anh Quang kiến nghị.

MỚI - NÓNG