TPO - Phụ huynh "tố" Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Buôn Ma Thuột báo cáo sai sự thật việc con của họ học hết cấp 2 nhưng không có học bạ. Điều này làm tổn thương một học sinh bị tự kỷ, đang nỗ lực hòa nhập cộng đồng.
TPO - Phòng GD&ĐT đề xuất UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sự việc học sinh học hết lớp 9 chỉ có học bạ lớp 6.
TPO - Một học sinh ở Đắk Lắk đã học xong lớp 9 nhưng sau đó gia đình phát hiện con mình không có tên trong danh sách của trường. Nhà trường kiểm tra thì học bạ chỉ ghi đến lớp 6.
TP - Đến thời điểm này, sau khi hoàn thành thủ tục thanh toán lệ phí xét tuyển, thí sinh chỉ còn ngồi đợi Bộ GD&ĐT hỗ trợ lọc ảo rồi công bố chính thức kết quả xét tuyển đợt 1. Tuy vậy, một số tình huống xảy ra khiến thí sinh chưa thể yên tâm.
TP - Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm đã được các trường đại học (ĐH) công bố để sắp tới khi biết điểm thi tốt nghiệp, thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn giữa các trường, thậm chí giữa các ngành trong một trường chênh lệch đáng kể.
TPO - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa công bố điểm chuẩn theo nhiều phương thức. Theo đó, điểm chuẩn ngành Sư phạm Toán theo học bạ lấy cao nhất 29,67/30 điểm.
TP - Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, từ hôm nay (10/7) đến trước 17h ngày 30/7, thí sinh đã thi xong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ tiến hành đăng kí nguyện vọng ứng với ngành đào tạo của các trường đại học trên Cổng thông tin của Bộ.
TP - Tổng kết năm học, phụ huynh rầm rộ khoe con đạt toàn điểm 10, xếp loại giỏi. Điều đáng nói, có lớp sĩ số 40 học sinh thì có đến 39 em đạt loạt giỏi, chỉ một em khá.
TP - Học bạ với những điểm số toàn 9, 10; điểm trung bình cả năm hoặc từng môn đều ở các con số như mơ. Vì vậy, năm nay, thí sinh kết quả học tập đạt tới 3 điểm 9 nếu không có “phao cứu sinh” (chứng chỉ ngoại ngữ, chứng nhận đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi, chứng chỉ thi đánh giá năng lực) thì vẫn có nguy cơ trượt đại học (ĐH) ở phương thức xét học bạ.
TP - Dù thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến nhưng một số trường đại học (ĐH) vẫn yêu cầu thí sinh phải gửi một bộ hồ sơ cứng hoàn thiện về trường. Không những thế, trên học bạ đã ghi rất rõ học sinh trường chuyên nhưng có trường vẫn yêu cầu thí sinh phải xin giấy xác nhận học trường chuyên.
TPO - Nhiều lãnh đạo, chuyên gia tuyển sinh bày tỏ sự lo lắng trước việc 15, 16 điểm học bạ cũng trúng tuyển đại học dù đúng luật nhưng thực tế có chuyện “vơ bèo vạt tép”, tuyển sinh bằng mọi giá.
TPO - Tối 16/4, tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng làm giả học bạ học sinh trục lợi hàng trăm triệu đồng.
TPO - Mùa tuyển sinh năm 2023, nhiều trường đại học giảm chỉ tiêu phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT trong khi đó lại tăng tỷ lệ xét học bạ, kỳ thi riêng và xét kết hợp.
TPO - PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cho rằng, có dư luận các trường sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển gây bất bình đẳng trong xét tuyển đại học, nhưng thực tế tỷ lệ thí sinh trúng tuyển bằng phương thức này rất thấp. Bộ GD&ĐT đề nghị các trường loại bỏ phương thức xét tuyển không hiệu quả.
TPO - Năm 2023, trường ĐH Mở Hà Nội tuyển sinh 3.800 chỉ tiêu, xét tuyển nhiều nhóm ngành khác nhau, bằng nhiều phương thức: Dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ); Xét dựa trên kết quả bài thi Đánh giá năng lực.
TPO - Tính đến thời điểm này, hơn 100 trường đại học công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. Nhiều trường tăng chỉ tiêu, mở thêm các ngành mới.
TPO - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển 5.860 sinh viên ở 43 ngành đào tạo, với bốn phương thức xét tuyển cho năm 2023. Nhóm ngành Quản trị Kinh doanh, Thương mại và Du lịch, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số, Kinh tế và Quản lý là những nhóm ngành tuyển nhiều nhất.
TP - Theo lịch của Bộ GD&ĐT, 30/9 mới kết thúc tuyển sinh đợt 1. Tuy nhiên, đã có gần 100 trường đại học (ĐH) thông báo xét tuyển bổ sung, trong đó có những trường chỉ tiêu lên đến hàng nghìn.
TPO - Đại học Luật Hà Nội (HLU) vừa công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ từ 21 đến 29,52, bao gồm cả điểm khuyến khích theo quy định riêng của trường.
TPO - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã ký Quyết định số 296/QĐ-ĐHKT-ĐT về việc công nhận điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy Đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT.
TP - Các trường đại học (ĐH) bắt đầu công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển riêng. Trong đó, điểm chuẩn xét kết quả học bạ năm nay vẫn tiếp tục có những ngành ở mức cao kỷ lục, trên 30 điểm mới trúng tuyển.
TPO - Sau 2 ngày thi 7 - 8/7, thí sinh đã hoàn thành các môn thi ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Dự kiến, sau 2 tuần, Bộ GD – ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay.
TPO - Lợi dụng vị trí là quản lý, giáo viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên tại tỉnh Nam Định, 4 giáo viên đã câu kết với nhau làm giả nhiều học bạ PTTH để cấp cho nhiều người, giúp các đối tượng này hợp lý hoá bằng cấp.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ tổ chức một đợt thi duy nhất vào các ngày 7, 8 và 9/7. Đồng thời việc đăng ký xét tuyển đại học bằng kết quả kỳ thi này cũng có sự thay đổi về thời điểm tạo ra một số tâm lý cho thí sinh.
TP - Theo Bộ GD&ĐT, dự kiến thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2022 không thay đổi so với năm 2021. Cụ thể, kỳ thi được tổ chức trong 3 ngày từ 6 đến 8/7.
TPO - Tuyển sinh 2022 dự kiến có 6 điểm mới; Học sinh lớp 1- 6 ở Hà Nội chưa được đến trường hay có 405 ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh GS, PGS năm 2021 là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần.