‘Hoàng tử lai’ tuyển Philippines bất ngờ ngợi khen Quang Hải

Alvaro Silva tin Quang Hải đủ sức thi đấu ở La Liga.
Alvaro Silva tin Quang Hải đủ sức thi đấu ở La Liga.
TPO - Trước trận bán kết AFF Cup 2018, hậu vệ đang khoác áo ĐT Philippines - Alvaro Silva đã lên tiếng khen ngợi tài năng của tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tin rằng tuyển thủ Việt Nam này đủ sức thi đấu ở La Liga.
Dù năm nay đã 34 tuổi, nhưng Alvaro Silva hiện đang là một trong những trụ cột quan trọng nhất của ĐT Philippines. Với chiều cao lên tới 1m87 và khả năng đánh chặn cực tốt, ngôi sao mang 2 dòng máu Tây Ban Nha – Philippines này chính là “hòn đá tảng” góp công lớn giúp đội nhà giành quyền vào bán kết AFF Cup 2018.

Vào tối nay, Philippines sẽ có trận đấu khá khó khăn khi đối thủ của họ là ĐT Việt Nam, một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch AFF Cup năm nay. Trước trận đấu này, tờ Fox Sports Asia đã nhận định màn đối đầu giữa tiền đạo Nguyễn Anh Đức và hậu vệ Alvaro Silva chính là một trong 3 điểm nóng nhất trận đấu.

Tuy nhiên, Alvaro Silva dường như không quan tâm đến vấn đề này. Cụ thể, trong bài trả lời phỏng vấn được đăng tải trên trang La Liga, ngôi sao 34 tuổi đã có nhận xét về một số cầu thủ của tuyển Việt Nam. Theo đó, cựu ngôi sao của Malaga khẳng định rằng, người anh cảm thấy ấn tượng nhất là Quang Hải và Văn Hậu.

Ngoài ra, hậu vệ từng chơi ở La Liga này cũng khẳng định, Quang Hải cùng Văn Hậu đủ sức thi đấu ở Tây Ban Nha nhờ vào tài năng của mình. Thậm chí, Alvaro Silva còn chia sẻ rằng, nhìn Quang Hải thi đấu khiến anh tưởng nhớ tới Isco.

“Quang Hải chơi bóng như một cầu thủ Tây Ban Nha thực thụ. Cậu ấy có lối chơi thông minh nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Qua đó, làm tôi liên tưởng đến Isco. Tôi mong một ngày nào đó sẽ được thấy cậu ấy chơi bóng ở La Liga.” - Alvaro Silva chia sẻ.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.