Hoàn thiện nhà máy điện gió hơn 5200 tỷ ở Bạc Liêu

Các trụ tua bin điện gió ven biển Bạc Liêu.
Các trụ tua bin điện gió ven biển Bạc Liêu.
TPO - Sáng 17/1, Nhà máy điện gió Bạc Liêu đã được khánh thành, đưa vào hoạt động với 62 tua bin.

Ngày 17/1, Cty TNHH Xây dựng- Du lịch- Thương mại Công Lý khánh thành Nhà máy điện gió Bạc Liêu, tại xã Vĩnh Trạch Đông (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). 

Nhà máy có công suất là 99,2 MW, điện năng sản xuất khoảng 320 triệu KWh/năm với tổng mức đầu tư 5.217 tỷ đồng.

Năm 2010, Nhà máy bắt đầu khởi công xây dựng và từ khi trụ tua bin gió đầu tiên đưa vào hoạt động vào tháng 5/2013, đến nay tổng sản lượng điện hòa lưới quốc gia là 130 triệu KWh, doanh thu bán điện được 150 tỷ đồng.

Tại lễ khánh thành, ông Tô Hoài Dân- Chủ tịch thành viên Cty TNHH Xây dựng- Du lịch- Thương mại Công Lý cho biết, sẽ tiếp tục xây dựng 71 trụ tua bin gió giai đoạn 3 có tổng công suất 142 MW, vốn đầu tư 8.850 tỷ đồng. 

Dự án này thực hiện trong 36 tháng, dự kiến cuối năm 2018 đưa vào vận hành, hòa vào hệ thống điện quốc gia và trở thành "cánh đồng điện gió" lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả khảo sát năng lượng gió của tổ chức thế giới GTZ, Đồng bằng Sông Cửu Long có tiềm năng gió ở những vùng ven biển và ngoài khơi rất cao, dễ khai thác. 

Tại tỉnh Bạc liêu, với tốc độ gió trung bình từ 7m đến 8m giây, rất thuận lợi cho việc đầu tư mở rộng nâng công suất dự án lên 300MW trong tương lai, cũng như việc xúc tiến thành lập Trung tâm điều hành điện gió tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định tặng Huân chương Lao động Hạng nhì cho ông Tô Hoài Dân, Chủ tịch thành viên Cty TNHH Xây dựng- Du lịch- Thương mại Công Lý.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.