TPO - Còn nửa tháng là đến Tết Nguyên đán, nhưng hàng chục nghìn chậu hoa cúc vàng phục vụ Tết tại TP Huế và vùng lân cận vẫn “nằm vườn” chờ người mua. Sản lượng hoa Tết trên địa bàn năm nay cũng giảm mạnh do nông dân lo ngại khó tiêu thụ trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) tỉnh TT-Huế, vụ hoa đông xuân 2021 - 2022, diện tích trồng hoa trong toàn tỉnh khoảng 61 ha.
Riêng hoa trồng chậu (chủ yếu là hoa cúc phục vụ Tết) khoảng 119.400 chậu; trong đó, huyện Phong Điền trồng khoảng 500 chậu, Quảng Điền trồng 1.600 chậu, Hương Thủy trồng 48.000 chậu, Phú Vang trồng 10.000 chậu, TP Huế trồng 50.000 chậu, A Lưới trồng 8.300 chậu...
Do thời tiết đầu vụ bất lợi, cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, người trồng hoa Tết xứ Huế đã chủ động giảm sản lượng vì lo ngại sức mua giảm, điều kiện kinh tế khó khăn, người dân phải “thắt lưng buộc bụng” để đón Tết Nguyên đán.
Ông Phan Tưởng, nông dân trồng hoa tại phường Thủy Vân (TP Huế), cho biết, vụ hoa năm trước, gia đình trồng khoảng 400 chậu hoa cúc Tết. Lo ngại sức mua giảm dịp Tết do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, hộ ông Tưởng năm nay chủ động giảm sản lượng hoa Tết xuống còn một nửa.
Những ngày này, những hộ nông dân như gia đình ông Tưởng luôn tất bật chăm sóc, bón thúc phân, tưới nước thường xuyên để hoa kịp nở Tết và chờ bán sỉ cho thương lái hoặc người mua lẻ
“Nghề trồng hoa Tết cũng đầy may rủi, gặp thuận lợi thì mỗi dịp Tết gia đình kiếm thêm thu nhập ngoài trồng lúa được vài chục triệu đồng. Gặp năm thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, may ra cũng chỉ hòa vốn”, ông Tưởng chia sẻ.
Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Tâm - một hộ nông dân khác ở phường Thủy Vân cho hay, năm nay gia đình chỉ trồng 400 chậu hoa cúc Tết. Trong khi, Tết Nguyên đán năm ngoái, số lượng hoa Tết mà gia đình này trồng là 800 chậu.
“Năm nay, gia đình không dám mạo hiểm trồng nhiều hoa Tết vì lo ngại không tiêu thụ được sản phẩm do dịch bệnh”, bà Nguyễn Thị Tâm cho biết.
Tại xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) - nơi được xem là vựa hoa Tết lớn nhất nhì tỉnh TT-Huế, lãnh đạo UBND xã cho hay, mặc dù Tết Nguyên đán đã cận kề, nhưng nhiều chậu hoa Tết vẫn nằm vườn, chưa xuất bán đi các nơi như mọi năm.
“Các năm trước, đến dịp này, tại các vườn hoa Tết trên địa bàn luôn sôi động, rộn ràng người mua kẻ bán. Nhiều thương lái không chỉ trong tỉnh mà ở ngoài Quảng Bình, Quảng Trị cũng đổ về đặt mua sỉ hoa cúc, với số lượng hàng chục chậu mỗi chuyến để đưa đi các nơi bán Tết. Năm nay, thương lái tìm đến ít hơn. Họ đến rồi đi, chỉ một số ít có đặt cọc mua hoa tại vườn”, một lãnh đạo xã Thủy Thanh cho hay.
Theo tìm hiểu của phóng viên, tùy theo loại chậu, kích cỡ lớn nhỏ, mỗi chậu hoa cúc Tết ở Thủy Thanh được nông dân đặt giá bán từ vài trăm ngàn đồng cho đến 2 triệu đồng mỗi chậu.
Chi cục TT&BVTV tỉnh TT-Huế cho rằng, để chủ động tiêu thụ hoa Tết, tạo yên tâm cho người nông dân, các địa phương và chủ vườn nên chủ động tìm kiếm thị trường tại các chợ đầu mối, các chợ nhỏ tại địa phương. Người nông dân cần chú ý tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thời gian thu hoạch đảm bảo sản phẩm tạo ra an toàn đối với người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý ứng dụng công nghệ thông tin cần hỗ trợ nông dân để xây dựng mô hình chuyển đổi số, kinh tế số nhằm đưa sản phẩm hoa Tết lên các sàn giao dịch điện tử, góp phần tăng giá trị và đẩy nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm.
TPO - Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), việc tăng lương sẽ giúp người lao động vơi bớt một chút khó khăn, trong khi giá cả các mặt hàng tăng nhiều.
TPO - Trưng bày "Đứng lên và Cất tiếng" do Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) tổ chức nhằm giới thiệu và tôn vinh các tờ báo cách mạng do các chiến sĩ bị địch bắt, tù đày tại các nhà tù thực dân, đế quốc đến với đông đảo công chúng.
TPO - Sau khi xăng tăng giá lên sát mức 30.000 đồng/lít, nhiều mặt hàng thực phẩm cũng tăng theo làm người tiêu dùng càng phải tính toán chi li hơn khi mua sắm.
TP - Việc trục lợi từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã từng bị xử lý. Một trong những nguyên nhân dẫn đến trục lợi là xác định giá trị sử dụng đất. Để giải quyết thực trạng này, một hội thảo đã được tổ chức ngày 17/5 tại Hà Nội...
TPO - Với nhu cầu tăng cao từ các thị trường chủ lực, xuất khẩu thủy sản trong quý 2 đang tăng rất mạnh và dự báo có thể chạm mốc 3 tỷ USD - mốc kỷ lục về giá trị xuất khẩu trong một quý của thuỷ sản Việt Nam.
TPO - VN-Index lấy lại mốc 1.200 điểm, 151 cổ phiếu trên HoSE tăng hết biên độ. Việc sắc tím bao trùm tới gần 30% cổ phiếu trên HoSE là điều rất lâu nhà đầu tư mới thấy.
TP - Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đôn đốc, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ).
TPO - Chỉ vài tháng trước, người giàu nhất Singapore Forret Li sở hữu khối tài sản lên đến 22 tỷ USD. Giờ đây, ông trở thành người thua nhiều nhất trong cú rơi tự do của thị trường, khiến hơn 1 nghìn tỷ USD của 500 người giàu nhất thế giới bị thổi bay.
TP - Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nhiều người phát hiện bị doanh nghiệp (DN) khai khống thuế. Dù không phải lỗi của mình nhưng oái ăm thay, cơ quan thuế yêu cầu, người dân đi tìm DN khai khống yêu cầu gỡ bỏ thông tin nhận thuế hoặc ra cơ quan thuế viết cam kết không phát sinh thu nhập ở DN. Chuyên gia cho rằng, ngành thuế cần thay đổi tư duy, tạo điều kiện cho người dân cam kết qua mạng (online-PV), đừng đẩy việc khó cho người dân.