Họa sĩ Đan Mạch cuỗm tiền với tuyên bố hoàn thành bức tranh 'Lấy tiền và chạy'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một họa sĩ Đan Mạch được bảo tàng trao cho khoản tiền lớn để tái tạo hai bức tranh, nhưng cuối cùng lấy luôn số tiền và tuyên bố đã tạo ra tác phẩm nghệ thuật.

Jens Haren được Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Kunsten ở Aalborg (Đan Mạch) trao cho số tiền lớn, gồm hai loại là tờ kroner Đan Mạch và euro, có giá trị gần 84.000 USD (1,9 tỷ đồng).

Theo AP, số tiền trên được bảo tàng cho mượn để làm vật liệu tái tạo hai tác phẩm nghệ thuật của Haren, dự kiến trưng bày trong “Work It Out” - cuộc triển lãm với chủ đề tiền bạc và điều kiện lao động - khai mạc vào ngày 24/9. Cụ thể hơn, những tờ tiền được gắn lên tấm vải bạt để biểu thị mức lương trung bình hàng năm ở Đan Mạch và Áo.

Ngoài ra, bảo tàng cũng trả cho Haren 25.000 kroner (3.900 USD ~ 88,7 triệu đồng) cho công việc trên.

Tuy nhiên, thành phẩm cuối cùng bảo tàng Kunsten nhận được lại là hai bức tranh trống trơn có tựa đề: “Lấy tiền và chạy”.

Họa sĩ Đan Mạch cuỗm tiền với tuyên bố hoàn thành bức tranh 'Lấy tiền và chạy' ảnh 1

Haren gửi cho bảo tàng hai bức tranh trống trơn sau khi lấy cả tiền cho mượn lẫn tiền công.

Đáng nói hơn, Haren vẫn tự tin tuyên bố đã hoàn thành công việc khi tham gia chương trình radio trên kênh P1 của Đài truyền hình Đan Mạch DR. “Tác phẩm nghệ thuật là tôi đã lấy được tiền”.

Haren nói thêm, tác phẩm nghệ thuật này đại diện cho tình hình công việc hiện tại của anh. “Tôi khuyến khích những người có hoàn cảnh làm việc khốn khó như tôi cũng làm như vậy. Nếu họ được yêu cầu nhận tiền để làm việc, hãy cầm tiền và bỏ chạy”, nam họa sĩ kêu gọi.

Haren phủ nhận có hành vi trộm cắp. “Đó là vi phạm hợp đồng, mà vi phạm hợp đồng chính là một phần của công việc (trong xã hội ngày nay)”, anh chia sẻ với P1.

Haren từ chối tiết lộ số tiền đang ở đâu. Hiện không thể liên lạc với nam họa sĩ kể từ hôm 29/9.

Trong khi đó, bảo tàng Kunsten cho biết, Haren đã làm trái thỏa thuận về cách sử dụng tiền. Tuy nhiên, họ chưa quyết định có báo cảnh sát hay không nếu số tiền trên không được trả lại trước khi cuộc triển lãm kết thúc vào tháng 1/2022.

Họa sĩ Đan Mạch cuỗm tiền với tuyên bố hoàn thành bức tranh 'Lấy tiền và chạy' ảnh 2

Người xem triển lãm đứng trước bức tranh "Lấy tiền và chạy" của Haren tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Kunsten.

Theo AP, Fox News
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.