Hòa đàm Geneva về Syria không có đột phá

Trưởng đoàn đàm phán của Syria đồng thời cũng là đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc, ông Bashar al-Ja’afari.
Trưởng đoàn đàm phán của Syria đồng thời cũng là đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc, ông Bashar al-Ja’afari.
TPO - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura cho biết, vòng đàm phán Geneva kết thúc vào ngày 3/3 không mang lại kết quả đột phá.

Trưởng đoàn đàm phán của Syria đồng thời cũng là đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc, ông Bashar al-Ja’afari cũng cho biết hôm 4/3 rằng “điều duy nhất” đạt được sau 10 ngày đàm phán ở Geneva (Thụy Sỹ), là các bên đạt được sự đồng thuận về chương trình nghị sự, để theo đuổi một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài hơn 6 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

Dự kiến các bên sẽ trở lại Geneva vào cuối tháng 3 tới để thảo luận về 4 vấn đề chính của chương trình nghị sự, bao gồm: dự thảo hiến pháp, xây dựng một chính phủ lâm thời, tổ chức các cuộc bầu cử ở Syria và chống khủng bố theo yêu cầu của Chính phủ Syria.

Ngoài ra, ông Ja’afari cho biết, chính phủ Syria mong muốn một phái đoàn đối lập thống nhất làm đối tác đàm phán.

Trong bài phát biểu đầu tiên của đại sứ kể từ khi cuộc đàm phán kết thúc vào hôm 3/3, ông Ja’afari cho biết, 4 chủ đề của chương trình nghị sự trong đó có ưu tiên của riêng chính phủ Syria trong chống khủng bố đã được đồng thuận thông qua trung gian hòa giải của Liên Hợp Quốc, ông Staffan de Mistura.

“Cho đến nay, vẫn chưa có gì được áp dụng, ngoại trừ chương trình nghị sự đạt được sự đồng thuận. Đây là điều duy nhất mà chúng ta đạt được trong vòng đàm phán lần này”, ông Ja’afari nói trước báo giới tại Geneva.

Ông nói thêm rằng, Damascus tìm kiếm một đối tác là phe đối lập Syria thống nhất, “không phải đối tác Ả-rập, cũng không phải Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ hay Pháp”.

Ông Ja’afari cho biết, “điều kiện đầu tiên” là cần phải có một phe đối lập của Syria không tìm kiếm sự giúp đỡ của Israel hay Thổ Nhĩ Kỳ và “không làm theo chương trình tình báo của Qatar, Ả-rập, Jordan và Israel”. Điều kiện thứ 2 là phe đối lập độc lập đồng thuận chương trình nghị sự chung.

Ngoài ra, cũng theo ông Ja’afar, chính phủ Syria đang xem xét có nên trở lại vòng đàm phán Geneva tiếp theo vào tháng 3 này không.

Ông De Mistura cho biết, ông có kế hoạch tiếp tục các cuộc đàm phán riêng với hai bên về các vấn đề tồn tại sau khi báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần tới.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG