'Hố tử thần' trên con đập cao nhất nước Mỹ

TPO - Hàng trăm ngàn người dân California (Mỹ) đã phải sơ tán khẩn cấp hồi giữa tháng 2 vì lo ngại đập Oroville có thể vỡ bất cứ lúc nào. Hiện chính quyền đã chặn dòng nước chảy qua đập để tiến hành sửa chữa. Quá trình này có thể tiêu tốn hàng trăm triệu USD.
'Hố tử thần' trên con đập cao nhất nước Mỹ ảnh 1

Mức độ hư hỏng thực sự của đập tràn Oroville ở Bắc California (Mỹ) đã được hé lộ hồi đầu tuần này sau khi chính quyền địa phương chặn dòng nước chảy qua đập để sửa chữa.

'Hố tử thần' trên con đập cao nhất nước Mỹ ảnh 2

Một lỗ hổng dài 90m, sâu gần 10m đã xuất hiện giữa đập chính. Nguyên nhân gây ra lỗ hổng lớn này được cho là do mưa lớn kéo dài, nước chảy xiết khiến đất đai quanh đập bị xói mòn nghiêm trọng.

'Hố tử thần' trên con đập cao nhất nước Mỹ ảnh 3 Trước đó, hồi giữa tháng Hai, các chuyên gia phát hiện đập tràn chính dài gần 2 km được dùng để tháo lượng nước dư thừa từ hồ chứa Oroville có hiện tượng xói mòn nghiêm trọng.
'Hố tử thần' trên con đập cao nhất nước Mỹ ảnh 4 Trước nguy cơ đập tràn chính có nguy cơ bị vỡ, nhà chức trách buộc phải yêu cầu khoảng 200.000 người dân sơ tán khẩn cấp.
'Hố tử thần' trên con đập cao nhất nước Mỹ ảnh 5

 Đây là lần đầu tiên trong gần 50 năm hình thành, đập Oroville rơi vào tình huống khẩn cấp do tuyết tan và mưa lớn kéo dài. 

'Hố tử thần' trên con đập cao nhất nước Mỹ ảnh 6

Các quan chức lo sợ nếu đập Oroville vỡ, dòng nước lũ sẽ quét sạch toàn bộ các thị trấn ở vùng hạ lưu.

'Hố tử thần' trên con đập cao nhất nước Mỹ ảnh 7

Sẽ phải mất từ 5 đến 7 ngày để các công nhân có thể dọn dẹp toàn bộ số gạch vụn, mảnh vỡ nặng hàng tấn đang nằm dưới chân đập chính Oroville.

'Hố tử thần' trên con đập cao nhất nước Mỹ ảnh 8

Chi phí sửa chữa đập Oroville có thể lên tới hàng trăm triệu đô la. 23.000 binh sĩ và phi công đã được huy động tham gia vào quá trình sửa chữa đập.

'Hố tử thần' trên con đập cao nhất nước Mỹ ảnh 9

Công tác khắc phục hậu quả buộc phải tiến hành thật nhanh chóng để khởi động lại nhà máy điện Hyatt, giúp giảm lượng nước trong hồ chứa Oroville và chuẩn bị đón một đợt tuyết tan lớn.  Hiện tại, các máy bay trực thăng đang tích cực thả các bao tải chứa đầy đá xuống để tạm thời lấp kín lỗ hổng.

'Hố tử thần' trên con đập cao nhất nước Mỹ ảnh 10

Đập thủy điện Oroville nằm cách thành phố San Francisco khoảng 240 km về phía Đông Bắc, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1968. Với chiều cao khoảng 230 mét, Oroville hiện là đập cao nhất nước Mỹ.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG