Hỗ trợ kịp thời ngư dân vụ nổ tàu cá giữa biển

Nạn nhân vụ nổ tàu cá được điều trị chống bỏng tại Bệnh viện T.Ư Huế.
Nạn nhân vụ nổ tàu cá được điều trị chống bỏng tại Bệnh viện T.Ư Huế.
TPO - Sau khi đưa vào bờ và chuyển bệnh viện cấp cứu, mỗi nạn nhân bỏng nặng trong vụ nổ tàu cá xảy ra vào rạng sáng 18/3 trên vùng biển Thuận An (TT-Huế) được chính quyền địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng, những trường hợp thương tích nhẹ được hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

Chiều 18/3, tin từ UBND huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế) cho biết, sau khi vụ nổ tàu cá xảy ra tại vùng biển Thuận An vào rạng sáng cùng ngày làm 8 ngư dân bị thương, lãnh đạo huyện đã kịp thời đến Bệnh viện T.Ư Huế - nơi cấp cứu các nạn nhân - để kiểm tra tình hình, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất cho ngư dân gặp nạn và người nhà. 

Trước mắt, UBND huyện trích kinh phí hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng cho mỗi ngư dân bị thương tích nặng, gồm: Trương Viết Linh (SN 1987), Nguyễn Thanh Ngộ (SN 1975), Nguyễn Nhật (SN 1994), 5 ngư dân bị thương tích nhẹ hơn gồm Phan Hữu Dũng (SN 1967), Nguyễn Văn Minh (SN 1958), Nguyễn Thanh (SN 1967), Nguyễn Văn Tải (SN 1976) và Lê Huế (SN 1974) được hỗ trợ 3 triệu đồng/người. 

Lãnh đạo huyện Phú Vang cũng đã chỉ đạo cơ quan chức năng liên hệ doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành xem xét, đánh giá mức độ thiệt hại vật chất liên quan vụ nổ tàu để giải quyết chế độ bảo hiểm theo quy định. 

Hỗ trợ kịp thời ngư dân vụ nổ tàu cá giữa biển ảnh 1

Đại diện UBND huyện Phú Vang thăm, động viên, hỗ trợ tiền cho người nhà ngư dân gặp nạn.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin: Vào khoảng 5 giờ sáng 18/3, tàu cá số hiệu TTH 94046TS trên đường trở về cảng cá Thuận An thì bất ngờ xảy ra nổ lớn, khi còn cách đất liền khoảng 200 mét. 

Vụ nổ gây thiệt hại lớn cho phần thân tàu, cùng các các phương tiện thiết bị máy móc bên trong, làm bị thương 8 ngư dân, trong đó, nặng nhất là nạn nhân Trương Viết Linh (con trai của chủ tàu) và hai thuyền viên khác là Nguyễn Thanh Ngộ và Nguyễn Nhật. 

Cả 3 nạn nhân kể trên đều chuyển cấp cứu ở khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế - nơi dành cho những bệnh nhân có tình trạng sức khỏe xấu, tính mạng nguy kịch. 5 nạn nhân khác bị thương nhẹ hơn được điều trị can thiệp chống bỏng. Riêng chủ tàu Trương Viết Rơ (SN 1968) mặc dù đi trên tàu nhưng không bị thương.
Hỗ trợ kịp thời ngư dân vụ nổ tàu cá giữa biển ảnh 2 Chiếc tàu cá gặp nạn TTH 94046TS đã được trục kéo lên cạn phục vụ công tác khám nghiệm, sửa chữa.
Hiện con tàu gặp nạn đã được kéo lên cạn để phục vụ khám nghiệm, điều tra và tiến hành sửa chữa, khắc phục các thiệt hại. Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ tàu cá được xác định do chập bình ắc-quy công suất lớn khi sạc điện.
MỚI - NÓNG