Nổ tàu cá trên biển, 8 ngư dân nhập viện

Tàu TTH 94046TS gặp nạn khi chỉ còn cách đất liền vài trăm mét. Ảnh: Ngọc Văn
Tàu TTH 94046TS gặp nạn khi chỉ còn cách đất liền vài trăm mét. Ảnh: Ngọc Văn
TPO - Rạng sáng nay, 18/3, trên vùng biển Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) đã xảy ra vụ nổ tàu cá đánh bắt xa bờ trên đường vào cập cảng làm 8 ngư dân bị thương, trong đó có một trường hợp bị bỏng toàn thân nguy hiểm đến tính mạng.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 18/3, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá TT-Huế, xác nhận: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng, khi tàu cá đánh bắt xa bờ trở về chỉ còn cách đất liền khoảng 200 mét. 

Tàu cá gặp nạn mang số hiệu TTH 94046TS, do ông Trương Viết Rơ, SN 1968, trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) làm chủ. Thời điểm trên, khi tàu chuẩn bị cập cáng cá Thuận An (thị trấn Thuận An, Phú Vang) thì tại khoang lái bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, gây rung chuyển toàn bộ phương tiện. Nhiều ngư dân đang còn say giấc bị hất tung ra xa. Toàn bộ kết cấu gỗ hết sức chắc chắn của khoang lái bị sức mạnh của vụ nổ giật tung ra khỏi khung tàu. Nhiều đòn gỗ, thanh xà làm khung cửa khoang lái cũng bị bẻ gãy, xé toạc và bắn ra xa. 

Thời điểm xảy ra vụ nổ, trên tàu TTH 94046TS có 9 thuyền viên, thì có đến 8 thuyền viên bị thương. Vụ nổ xảy ra gần bờ, công tác ứng cứu do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An tổ chức diễn ra kịp thời, khống chế nhanh ngọn lửa không để cháy lan thành hỏa hoạn, nên cứu được cả con tàu khỏi bị thiêu rụi. 

Đến 6 giờ 15 sáng 18/3, sau khi cập cảng và qua sơ cứu, 6 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế, gồm Phan Dũng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Ngộ, Nguyễn Thanh, Nguyễn Huế, Trương Viết Linh. Trong đó, nạn nhân Linh (con của chủ tàu Trương Viết Rơ) bị bỏng toàn thân, nguy kịch đến tính mạng. Hai trường hợp bị thương nhẹ được đưa về gia đình chăm sóc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an huyện Phú Vang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc. Nguyên nhân bước đầu được xác định, tàu cá bị nổ do bình ắc-quy trên tàu sạc điện quá tải, không được ngắt nguồn kịp thời gây nóng, chập điện, dẫn đến cháy nổ. Tại hiện trường, một bình ắc-quy loại 24 volt đã bị biến dạng hoàn toàn, mảnh nhựa bắn tung tóe khắp nơi. Hai bình điện khác cùng công suất và một bình chứa khí gas vẫn còn nguyên vẹn.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó giám đốc BQL Cáng cá TT-Huế, cho biết: Đây không phải là lần đầu tàu cá ngư dân Phú Vang bị cháy nổ do sự cố khi sạc bình điện. Cách đây 6 năm, một tàu cá của ngư dân địa phương sau khi cập cảng đã tiến hành nạp điện vào ắc-quy nhưng quên ngắt nguồn khi bình sạc đầy, dẫn đến phát nổ, làm cháy rụi cả con tàu cá. Ông Sơn khuyến cáo bà con ngư dân khi đi biển chú ý vấn đề nạp điện an toàn cho bình ắc-quy, nhằm tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. 

Nổ tàu cá trên biển, 8 ngư dân nhập viện ảnh 1

Sức mạnh vụ nổ đã kéo bật, gây xô lệch toàn bộ kết cấu gỗ cứng của buồng lái ra khỏi khung chính của con tàu. 

Nổ tàu cá trên biển, 8 ngư dân nhập viện ảnh 2

Đồ đạc trên tàu bị bắn tung tóe. 

Nổ tàu cá trên biển, 8 ngư dân nhập viện ảnh 3

Ghế chính khoang lái bị hất tung. 

Nổ tàu cá trên biển, 8 ngư dân nhập viện ảnh 4

Khám nghiệm hiện trường để xác minh nguyên nhân gây ra cháy nổ con tàu. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.