Hồ Gươm ngập rác sau màn bắn pháo hoa

Sau màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa chào đón năm mới. Tại hồ Gươm tràn ngập giấy báo, vỏ cốc nhựa, vỏ kem,...
Sau màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa chào đón năm mới. Tại hồ Gươm tràn ngập giấy báo, vỏ cốc nhựa, vỏ kem,...
TPO - Sau màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới, khi người dân ra về bỏ lại rác tràn ngập ven hồ Gươm. 
Hồ Gươm ngập rác sau màn bắn pháo hoa ảnh 1

Ghi nhận tại hồ Gươm, sau màn trình diễn pháo hoa, người dân ra về bỏ lại rất nhiều rác ven hồ.

Hồ Gươm ngập rác sau màn bắn pháo hoa ảnh 2

Giấy báo, vỏ hạt hướng dương,... phủ trắng đường.

Hồ Gươm ngập rác sau màn bắn pháo hoa ảnh 3
Hồ Gươm ngập rác sau màn bắn pháo hoa ảnh 4

Không chỉ vứt rác bừa bãi, nhiều người chen nhau xem pháo hoa dẵm nát những chậu hoa trang trí ven hồ.

Hồ Gươm ngập rác sau màn bắn pháo hoa ảnh 5

Những bông hoa tả tơi.

Hồ Gươm ngập rác sau màn bắn pháo hoa ảnh 6

Tràn lan giấy báo trên lối đi gây mất mĩ quan.

Hồ Gươm ngập rác sau màn bắn pháo hoa ảnh 7

Vỏ kem, vỏ cốc nhựa vứt bừa bãi trên lối đi.

Hồ Gươm ngập rác sau màn bắn pháo hoa ảnh 8
Hồ Gươm ngập rác sau màn bắn pháo hoa ảnh 9
Hồ Gươm ngập rác sau màn bắn pháo hoa ảnh 10

Sau khi mọi người rời khỏi khu vực hồ Gươm, công nhân môi trường tất bật dọn dẹp.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.