HLV Wenger ứng cử vào 'ghế nóng' Bayern Munich

HLV Arsene Wenger hứng thú với công việc tại Bayern Munich.
HLV Arsene Wenger hứng thú với công việc tại Bayern Munich.
TPO - Tờ Bild tiết lộ, HLV Arsene Wenger đã đánh tiếng sẵn sàng trở thành HLV trưởng Bayern Munich nếu đội bóng nước Đức đưa ra một lời đề nghị nghiêm túc. Trước đó, “Hùm xám” xứ Bavaria đã sa thải HLV Niko Kovic và đang lên kế hoạch tìm người thay thế.

Sau một loạt kết quả tệ hại, nổi bật là trận thua thảm 1-5 trước Eintracht Frankfurt, Ban lãnh đạo Bayern Munich đã quyết định sa thải HLV Niko Kovic, đồng thời lên kế hoạch tìm người thay thế. Những ngày qua, họ đã đưa vào tầm ngắm nhiều ứng viên tiếng tăm, trong đó có Arsene Wenger – cựu HLV của Arsenal.

Về phần mình, có vẻ “Giáo sư” cũng rất hứng thú với công việc tại nhà ĐKVĐ Bundesliga. Theo tiết lộ từ tờ Bild (Đức), nhà cầm quân người Pháp đã đánh tiếng sẵn sàng trở thành HLV trưởng Bayern Munich nếu đội bóng nước Đức đưa ra một lời đề nghị nghiêm túc. Không những thế, ông còn mong muốn kết thúc sự nghiệp cầm quân một cách trọn vẹn.

Nếu Wenger trở thành HLV trưởng Bayern Munich, đây sẽ là sự kiện rất thú vị. Bởi khi còn dẫn dắt Arsenal, nhà cầm quân người Pháp có vô số lần chạm trán Hùm xám. 2 CLB trở thành đối thủ duyên nợ của nhau ở đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, điều mà NHM kỳ vọng hơn cả, có lẽ chính là việc HLV Wenger có thể giành những danh hiệu lớn cùng Bayern Munich, trong đó có Champions League. Trong quá khứ, dù gắn bó với Arsenal hơn 20 năm và mang về vô số thành công, nhưng ông chưa bao giờ đứng trên đỉnh châu Âu. Lần hiếm hoi “Giáo sư” cùng “Pháo thủ” đi tới trận đấu cuối cùng của giải đấu này là vào mùa giải 2005/2006, khi đó họ thua 1-2 trước Barcelona.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.