HLV Troussier tiếc vì U19 Việt Nam có thể thắng đậm hơn

HLV Troussier tiếc vì U19 Việt Nam có thể thắng đậm hơn
TPO - HLV Philippe Troussier hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ U19 Việt Nam sau chiến thắng 3-0 trước U19 Mông Cổ ở trận ra quân vòng loại giải U19 châu Á 2020 trên sân nhà tối qua.

U19 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại vòng loại giải U19 châu Á 2020, sau khi đánh bại U19 Mông Cổ 3-0 ở trận mở màn bảng J trên sân Thống Nhất (TP.HCM) tối qua.

Phát biểu trong họp báo sau trận đấu, HLV Philippe Troussier cho biết, ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò: "Tôi hài lòng với kết quả đã giành được, điều quan trọng nhất là đội đã giành được ba điểm như mục tiêu đề ra ban đầu. Để có được kết quả này là sự kiên trì của các cầu thủ, bởi trận mở màn không bao giờ là dễ dàng".

Trước U19 Mông Cổ được đánh giá thấp hơn, các cầu thủ U19 Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội và tạo được nhiều cơ hội, nhưng đều bỏ lỡ trong hiệp một. Mọi thứ chỉ thay đổi trong hiệp 2 khi đội chủ nhà ghi liền 3 bàn thắng để giành chiến thắng cách biệt.

"Ở trận đấu hôm nay, U19 Việt Nam đã không gặp quá nhiều áp lực. Chúng tôi cầm bóng khoảng 80% và có rất nhiều cơ hội. Nếu dứt điểm tốt, chúng tôi đã có thể thắng đậm hơn. Dù sao, tôi vẫn hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ", ông Troussier nói.

Đối thủ tiếp theo của U19 Việt Nam vào ngày 8/11 là Guam, đội đã thua đậm Nhật Bản 0-10, HLV Troussier cho biết, toàn đội đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm.

"Gặp Guam cũng thế, mục tiêu của chúng tôi vẫn là ba điểm cho dù có thắng bao nhiêu bàn đi nữa. Quan trọng là lối chơi của đội phải gắn kết và tiến bộ hơn trận vừa qua", chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh.

Phía đội khách, HLV Bozik Rastislav của U19 Mông Cổ thừa nhận U19 Việt Nam là đội mạnh hơn và xứng đáng giành chiến thắng. 
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.