Vì sao Văn Quyết trượt giải 'Cầu thủ hay nhất V-League 2019'?

Vì sao Văn Quyết trượt giải 'Cầu thủ hay nhất V-League 2019'?
TPO - Đội trưởng của Hà Nội FC không đủ điều kiện để được bầu chọn cho danh hiệu "Cầu thủ hay nhất V-League 2019" do thi đấu ít trận và dính án kỷ luật.

Văn Quyết vừa trải qua mùa giải đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Thủ quân của Hà Nội FC giữ phong độ cao và ghi bàn đều đặn trên mọi mặt trận mà Hà Nội FC tham dự. 

Chỉ tính riêng V-League 2019, anh ghi được 9 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo, góp công lớn giúp CLB Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch. Dù vậy, giải thưởng cá nhân danh giá nhất mùa này lại ngoảnh mặt với cựu tuyển thủ Việt Nam.

Lý giải điều này, tại hội nghị tổng kết mùa giải 2019 hôm qua, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú nhận xét: "Với cá nhân tôi, Văn Quyết là người đóng góp lớn cho chức vô địch của Hà Nội tại V-League 2019. Tuy nhiên, việc chỉ thi đấu 15/26 trận ảnh hưởng tới phiếu bầu của cậu ấy".

Đồng quan điểm, Trưởng ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Nguyễn Trọng Hoài cho biết: Tất cả những danh hiệu, giải thưởng trước khi quyết định trao cho cá nhân, tổ chức nào đều phải dựa trên những quy định rõ ràng. Cụ thể ở cuộc đua danh hiệu "Cầu thủ hay nhất V-League 2019" phải thông qua bầu chọn của các CLB.

"Văn Quyết chấn thương không thi đấu đủ số trận. Trong quá trình thi đấu anh bị một thẻ đỏ, sau đó dính thêm án phạt nguội (treo giò hai trận) nữa. Như vậy, cầu thủ này không đáp ứng tiêu chí bình chọn. Điều này rất đáng tiếc nhưng chúng ta phải tuân thủ các quy định", ông Nguyễn Trọng Hoài nói.

Danh hiệu "Cầu thủ hay nhất V-League 2019" được trao cho Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ của Hà Nội FC thi đấu 25 trận, ghi được 8 bàn và không phải nhận án kỷ luật nào. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).