HLV Regragui muốn Ronaldo tiếp tục dự bị, tiết lộ ‘vũ khí’ mạnh nhất của Morocco

TPO - HLV Walid Regragui đã thừa nhận rằng, ông sẽ cảm thấy rất vui nếu siêu sao Cristiano Ronaldo trở thành một trong những cầu thủ phải ngồi trên băng ghế dự bị tại tứ kết World Cup 2022.

Vào 22h00 ngày 10/12 (giờ Việt Nam), Morocco sẽ có cuộc đụng độ đầy khó khăn với Bồ Đào Nha tại tứ kết World Cup 2022. Trước đó, đoàn quân của HLV Walid Regragui đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Tây Ban Nha trên chấm đá phạt 11m để ghi tên mình vào vòng 8 đội.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha đã thi đấu cực kỳ xuất sắc khi đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số 6-1 tại vòng 1/8. Ở trận đấu này, siêu sao Cristiano Ronaldo phải ngồi trên băng ghế dự bị và người thay thế cho anh là Goncalo Ramos đã lập được 1 hat-trick.

Dù Bồ Đào Nha có thể thi đấu xuất sắc hơn khi không có Ronaldo, nhưng HLV Walid Regragui vẫn khẳng định rằng, ông sẽ rất vui khi CR7 một lần nữa phải ngồi dự bị.

HLV Regragui muốn Ronaldo tiếp tục dự bị, tiết lộ ‘vũ khí’ mạnh nhất của Morocco ảnh 1

HLV Walid Regragui được các học trò tôn vinh sau trận thắng trước Tây Ban Nha.

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, HLV Walid Regragui chia sẻ: “Tôi không biết liệu Ronaldo có được đá chính hay không? Nhưng tôi hy vọng anh ấy không ra sân. Là một HLV, tôi phải công nhận rằng Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử và tôi rất vui nếu anh ấy không thi đấu trong trận đấu sắp tới.

Hiện tại, chúng tôi không muốn quan tâm đến sức mạnh của Bồ Đào Nha. Thay vào đó, chúng tôi muốn tập trung nâng cao sức mạnh của mình. Ở trận đấu sắp tới, chúng tôi sẽ có nhiều CĐV tới sân vận động hơn để cổ vũ và tôi hy vọng nó sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục làm nên lịch sử.

Ngoài ra, HLV Walid Regragui cũng khẳng định ông cùng các học trò vẫn chưa hài lòng với việc lọt vào tứ kết World Cup 2022 và muốn tiếp tục tạo nên địa chấn: “Tới lúc này, chưa thể nói ai mới là đội vô địch World Cup. Chúng tôi đã tới vòng tứ kết và các cầu thủ của tôi đang rất khát khao viết nên lịch sử. Tứ kết vẫn chưa phải cái đích khiến chúng tôi cảm thấy hài lòng.”

Theo AS
MỚI - NÓNG