HLV Ranieri nói gì về chức vô địch của Leicester City?

HLV Claudio Ranieri tự hào về các học trò.
HLV Claudio Ranieri tự hào về các học trò.
TPO - HLV Claudio Ranieri đã gửi lời chúc mừng tới các học trò ở Leicester City, đồng thời nói rằng, họ là những người hùng của thành phố Leicester và xứng đáng với vinh quang tột đỉnh ở mùa giải này.
Trong trận đấu muộn vòng 36 Premier League rạng sáng nay, Tottenham đã không thể thắng được chủ nhà Chelsea (hòa 2-2). Kết quả này khiến khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Leicester chính thức bị nới rộng lên thành 7 điểm, đồng nghĩa với việc dâng chức vô địch sớm trước 2 vòng đấu cho đối thủ.
Như vậy, Leicester City đã trở thành tân vương của Premier League mà không cần phải đợi kết quả của 2 trận gặp Everton lẫn Chelsea tới đây. Trong giờ phút lịch sử, HLV Claudio Ranieri đã không thể nâng cốc chúc mừng cùng các học trò. Trước đó, nhà cầm quân này đã phải trở về Italia để dự lễ sinh nhật của mình mẹ mình. Dù vậy, khi biết tin, ông cũng lập tức gửi lời chia vui tới các thành viên trong đội.
“Tôi rất tự hào. Tôi chia sẻ niềm vui với các cầu thủ, ngài chủ tịch, các thành viên tại Leicester City, tất cả người hâm mộ của chúng tôi và cả cộng đồng Leicester. Vô địch là một cảm giác tuyệt vời và tôi cảm thấy hạnh phúc cùng với tất cả mọi người. Các cầu thủ là những người hùng của thành phố Leicester và xứng đáng với vinh quang ở mùa giải năm nay”.
Leicester bắt đầu mùa giải với tỉ lệ cược đặt 1 ăn 5000 cho chức vô địch, trong khi Ranieri nằm trong số những HLV có khả năng bị sa thải cao nhất. Nhưng đối với tất cả sự đánh giá đó, Ranieri đã giúp Leicester trở thành nhà vô địch “mới toanh” đầu tiên kể từ Nottingham Forest năm 1978. “Tôi không bao giờ nghĩ đến điều này khi đến đây”, Ranieri nói thêm.
Với chức vô địch Premier League mùa giải 2015/16, Ranieri trở thành HLV thứ 8 trong lịch sử giành chức vô địch ở giải đấu này, trong khi Leciester là đội thứ 24 vô địch hạng đấu cao nhất của Anh. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm tồn tại của CLB, The Foxes giành được vinh quang này. Với bản thân Ranieri, đây cũng là lần đầu tiên trong 30 năm sự nghiệp, ông giành được 1 chức vô địch quốc gia ở cấp độ cao nhất.
MỚI - NÓNG