HLV Tottenham nói gì khi dâng chức vô địch cho Leicester?

HLV Mauricio Pochettino tiếc khi Tottenham không thể đánh bại Chelsea.
HLV Mauricio Pochettino tiếc khi Tottenham không thể đánh bại Chelsea.
TPO - Bị Chelsea cầm hòa 2-2 khi đã dẫn trước 2-0, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham đành ngậm ngùi chúc mừng Leicester City đăng quang tại Premier League mùa giải 2015/2016. Thế nhưng ông một mực nhấn mạnh, mùa tới Tottenham sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.

Ở trận derby thành London trong khuôn khổ vòng 36 Premier League diễn ra rạng sáng nay, Tottenham đã thi đấu rất ấn tượng trong hiệp 1. Kết quả là họ có được lợi thế dẫn trước 2 bàn nhờ các pha lập công của tiền đạo Harry Kane (35’) và tiền vệ Son Heung-min (44’). Tuy nhiên, sang hiệp thi đấu thứ 2, Chelsea đã kịp bừng tỉnh và có 2 bàn thắng liên tiếp do công Gary Cahill và Eden Hazard đểấn định kết quả hòa 2-2.

Với trận hòa này, Tottenham vẫn đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League khi chỉ có được 70 điểm sau 36 trận, kém đội đầu bảng Leicester City 7 điểm. Điều này đồng nghĩa, họ đã chính thức dâng chức vô địch Premier League mùa giải 2015/2016 cho Leicester City trước 2 vòng đấu. Đây cũng là lần đầu tiên đội chủ sân King Power đăng quang trong kỷ nguyên Premier League và cũng là lần đầu tiên họ trở thành “ông vua” của bóng đá Anh.

Phát biểu sau khi Tottenham không thể đánh bại Chelsea và đành nhìn Leicester City vô địch Premier League, HLV Mauricio Pochettino thừa nhận ông có đôi chút thất vọng, đồng thời gửi lời chúc mừng với đội chủ sân King Power khi họ đã thể hiện một sự ổn định xuyên suốt mùa giải. Ngoài ra, nhà cầm quân người Argentina này cũng nhấn mạnh, Tottenham của ông sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa trong mùa tới và đủ sức tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch.

“Trước hết tôi chức mừng Leicester City và HLV Claudio Ranieri. Họ xứng đáng với ngôi vô địch. Tất nhiên, chúng tôi cũng rất thất vọng. Tottenham đã vượt qua rất nhiều khó khăn để chiến đấu cho cuộc đua, nhưng đành lực bất tòng tâm. Quả là không dễ dàng để có thể đánh bại Chelsea trên sân đấu của họ”, HLV Pochettino phát biểu.

“Những gì đã trải qua là một bài học tốt cho chúng tôi. Chúng tôi sở hữu đội hình trẻ trung nhất giải đấu và điều đó thật đáng tự hào. Tottenham có một tiềm năng lớn cho tương lai và chắc chắn trong mùa tới, các học trò của tôi còn mạnh mẽ hơn nữa”, HLV Pochettino nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG