Hành trình vô địch thần kỳ của Leicester City

Hành trình vô địch thần kỳ của Leicester City
Không còn chỉ là hiện tượng, Leicester đã tạo nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thực với nhiều bước ngoặt trong suốt 10 tháng chinh chiến ở Ngoại hạng Anh.

Vòng 1, Vòng 2: Những bất ngờ đầu tiên

Từ đội bóng may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong cuộc đua tránh xuống hạng mùa trước, Leicester của tân HLV Claudio Renieri chiến thắng cả 2 trận đầu tại Ngoại hạng Anh trước Sunderland và West Ham. Qua đó, Bầy cáo gây bất ngờ khá thú vị khi đứng đầu BXH.

Vòng 3 đến Vòng 7: Sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh

Kể từ trận hòa với Tottenham ở vòng 3, Ranieri cùng các học trò ngay lập tức trở về mặt đất. Từ vòng 3 đến vòng 7, Leicester chỉ thắng được 1 trận trong khi hòa 3 và đặc biệt có trận thua đầu tiên của mùa trước Arsenal. Nhiều người khẳng định phép màu của Leicester đã kết thúc.

Vòng 8 đến Vòng 17: Trở lại ngôi đầu bảng

Với phong độ xuất chúng của Jamie Vardy, tiền đạo phá kỷ lục của Ruud Van Nistelrooy khi ghi bàn trong 11 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, Leicester đã trở lại. Trong 10 trận tiếp theo kể từ vòng 8, Bầy cáo bất bại và có đến 8 chiến thắng. Họ trở lại ngôi đầu bảng sau vòng 13 và tiếp tục giữ nó từ vòng 15 đến 18. Đáng chú ý, chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở vòng 16 là giọt nước làm tràn ly khiến BLĐ The Blues quyết định sa thải Jose Mourinho.

Vòng 18 đến Vòng 22: May mắn song hành

Thật khó tin khi một đội bóng chỉ thắng được 1 trong 5 trận (hòa 3 thua 1) vẫn có thể dẫn đầu BXH sau vòng 22. Chính sự thất thường của các đội bóng lớn đã giúp Leicester hưởng lợi. Giai đoạn cuối tháng 12 đầu tháng 1 thầy trò Ranieri chỉ thắng được 1 trận trước Tottenham và giành 6 trên 15 điểm tối đa.

Vòng 23 đến nay: Tiến một mạch về đích

Kể từ lúc trở lại ngôi số 1 sau vòng 22, Leicester chưa bao giờ buông vị trí này thêm một lần nào nữa cho đến nay. Trước trận gặp M.U ở vòng 36, Leicester đã trải qua thêm 13 trận nữa. Dù vẫn có thêm 1 trận thua trước Arsenal ở vòng 26, để West Brom (vòng 28), West Ham (vòng 34) và M.U (vòng 36) cầm chân, nhưng bù lại Leicester đã thắng đến 10 trận để đánh bại Tottenham trong cuộc đua vô địch. 

Theo Theo Bongda+
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.