HLV Park Hang-seo: Sau mỗi trận thua, lối chơi của đội tuyển Việt Nam lại tốt hơn trước

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang-seo: Sau mỗi trận thua, lối chơi của đội tuyển Việt Nam lại tốt hơn trước
TPO - Đội tuyển Việt Nam đang hướng tới việc giành điểm số đầu tiên trong cuộc đối đầu với Saudi Arabia ở vòng loại cuối World Cup 2022. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo nhận định dù thua liền 5 trận nhưng lối chơi của đội tuyển Việt Nam mạch lạc hơn nhiều sau 2-3 trận gần đây.
Họp báo HLV Park Hang-seo 11h30 15/11

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

15/11/2021 11:28

Tiến Linh: Trận đấu ngày mai hết sức khó khăn

PV: HLV Park Hang-seo và Tiến Linh đánh giá như thế nào về trận đấu ngày mai với Saudi Arabi?

Cầu thủ Tiến Linh: Trận đấu ngày mai hết sức khó khăn. Saudi Arabia hiện đang đứng đầu bảng. Sẽ rất khó cho Việt Nam, nhưng chúng ta đã thể hiện tốt trong chặng đường vừa qua. Hy vọng ngày mai toàn đội sẽ tiếp tục thể hiện tốt và có điểm số đầu tiên.

15/11/2021 11:31

Nỗ lực để có điểm

HLV Park Hang-seo: Như tôi đã nói, với mỗi chúng tôi đều nỗ lực để có kết quả tốt. Tất nhiên, hiện chúng tôi chưa đạt kết quả mong muốn. Lượt về chúng tôi tiếp tục nỗ lực để có điểm.

15/11/2021 11:32

PV: Ông có công tác tư tưởng như thế nào cho toàn đội trước trận đấu với Saudi Arabia?

15/11/2021 11:40

Thầy Park: Lối chơi của chúng ta đã có sự tiến bộ

HLV Park Hang-seo: Tôi có trao đổi với các cầu thủ về việc gặp các đội ở Đông Nam Á hoàn toàn khác các đội hiện nay. Các cầu thủ cũng có áp lực. Khi thi đấu, các đội cũng gây áp lực cho chúng tôi. Trong quá trình tập vừa qua, chúng tôi tìm ra các phương pháp để thoát được pressing và áp lực đó, giúp các cầu thủ tự tin hơn. Năm trận vừa qua chúng tôi đã thua, nhưng từ trận thứ 2-3 trở đi, lối chơi của chúng ta có sự tiến bộ. Các cầu thủ triển khai tấn công đã rõ ràng và tốt hơn nhiều.

Thông qua các buổi họp, chúng tôi phân tích các trận đấu và đội hình, tìm ra các phương án để đối phó với đội bạn và phương án tấn công, giúp các cầu thủ thoát khỏi áp lực trước đội mạnh. Tôi đề nghị các cầu thủ phải có tâm lý phải thoải mái trước Saudi Arabia.

15/11/2021 11:41

PV: Chuyện gì đang xảy ra với Phan Văn Đức?

15/11/2021 11:45

Phan Văn Đức là cầu thủ xuất sắc

HLV Park Hang-seo: Phan Văn Đức là cầu thủ xuất sắc, giữ vai trò trung tâm trong hàng công của đội tuyển Việt Nam. Trong quá trình tập luyện và thi đấu, Phan Văn Đức luôn cho thấy hình ảnh chăm chỉ. Tại vòng loại World Cup, Phan Văn Đức chưa phát huy tối đa năng lực, cậu ấy hơi thiếu tự tin. Còn chuyện thay Phan Văn Đức ra ở trận gặp Nhật Bản, thì đội thua nên phải thay đổi đội hình để tìm kết quả tốt hơn. Tôi rất mong Phan Văn Đức sẽ tìm lại được lối chơi và kỹ năng trong thời gian tới.

15/11/2021 11:46

PV: Tiến Linh có cảm giác như thế nào khi thi đấu bên cạnh Công Phượng?

15/11/2021 11:47

Tiến Linh: Tôi và Công Phượng bù trừ cho nhau

Tiến Linh: Trong các buổi tập, HLV Park Hang-seo đã bố trí các sơ đồ để tôi và Công Phượng được thi đấu với nhau. Công Phượng có nhiều kỹ năng đặc biệt và chúng tôi bù trừ cho nhau. Chúng tôi trao đổi rất nhiều để hoàn thành tốt trong các buổi tập, trận đấu và sát cánh bên nhau. Hy vọng trong các trận đấu sắp tới, chúng tôi sẽ ghi bàn để mang về những điểm số đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam.

15/11/2021 11:49

PV: Đội tuyển Việt Nam chưa có trận nào giữ sạch lưới, trận tới chúng ta cần làm gì để giữ sạch lưới trước Saudi Arabia?

15/11/2021 11:52

Thầy Park: Gặp đối thủ mạnh thì ta thua thôi

HLV Park Hang-seo: Câu hỏi này thực sự khó trả lời. Chúng ta gặp các đội đều rất mạnh. Chúng ta yếu hơn nhưng không thể phòng ngự mãi được, cũng phải tấn công. Tuy nhiên, khi tấn công và gặp đội mạnh thì chúng ta nhận bàn thua thôi. Gặp các đội mạnh, có các cá nhân năng lực nổi trội, chúng ta giữ sạch lưới là rất khó.

15/11/2021 11:58

PV: Đội tuyển Việt Nam cần làm gì để có thể ghi bàn, có điểm trước Saudi Arabia?

15/11/2021 12:03

Mục tiêu thoát pressing, đánh vào phía sau 2 cánh

HLV Park Hang-seo: Chúng ta tìm cách để nâng cao năng lực cầu thủ rất khó, không thể ngày một ngày hai. Việc nâng cao năng lực của các cầu thủ không phải mô hình lắp ráp, ghép vào là được ngay. Nếu giải quyết được vấn đề này, đội tuyển Việt Nam cần gì phải chờ đến ngày hôm nay mới vào vòng 3.

Trận đầu tiên gặp Saudi Arabia, chúng tôi đá rối. Họ chơi rất linh hoạt, hỗ trợ nhau rất tốt. Sau trận đấu, toàn đội đã phân tích video. Hi vọng cầu thủ ghi nhớ những điều này trước khi vào sân. Nhược điểm của Saudi Arabia là hai cánh dâng cao, để lộ khoảng trống phía sau lớn. Khi họ tấn công, nếu mất bóng cả đội sẽ vây ráp cố giành lại, huy động quân số đông. Nếu chúng ta thoát pressing được thì sẽ có không gian lớn để tấn công".

Đội tuyển Việt Nam kết thúc giai đoạn lượt đi tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á với 5 trận toàn thua, chưa giành được điểm số nào và xếp cuối bảng B. Sau trận thua 0-1 trước Nhật Bản, HLV Park Hang Seo thừa nhận, ông cùng các học trò quá khó khăn để kiếm được 1 điểm ở vòng loại cuối, nơi tập trung toàn đối thủ mạnh và đẳng cấp.

Bắt đầu giai đoạn lượt về gặp Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục hướng tới việc tìm kiếm điểm số đầu tiên. Đây là thách thức không hề nhỏ bởi Saudi Arabia đang dẫn đầu bảng B với 13 điểm sau 5 trận bất bại, hơn đội xếp thứ hai là Australia 3 điểm và hơn Nhật Bản 4 điểm. Thầy trò HLV Herve Renard là một trong 3 đội chưa thua bên cạnh Iran và Hàn Quốc khi kết thúc giai đoạn lượt đi.

Trong cuộc đối đầu ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã khiến mọi người bất ngờ với bàn thắng sớm của Quang Hải. Nhưng chênh lệch đẳng cấp khiến chúng ta nhanh chóng bị thua ngược 1-3. Được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình dưới sự chứng kiến của khán giả ở trận lượt về, thầy trò HLV Park Hang-seo được kỳ vọng hoàn thành mục tiêu có được điểm số đầu tiên.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Saudi Arabia sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Saudi Arabia đặt chân đến Việt Nam thi đấu. Trong lịch sử, hai đội chạm trán 3 lần, đội tuyển Saudi Arabia toàn thắng, ghi 12 bàn, thủng lưới 1 bàn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.