Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2019 Nguyễn Vũ Quốc Anh:

Chờ cơ hội bảo vệ ngôi vương và tham dự SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Vũ Quốc Anh vô địch Tiền Phong Golf Championship 2019. Ảnh: Như Ý
Nguyễn Vũ Quốc Anh vô địch Tiền Phong Golf Championship 2019. Ảnh: Như Ý
TP - Kể từ ngày đăng quang Tiền Phong Golf Championship 2019, golfer Nguyễn Vũ Quốc Anh vẫn chưa có cơ hội bảo vệ ngôi vương của mình. Anh hiện đã trở thành tân du học sinh Mỹ, và vẫn hy vọng có cơ hội về nước bảo vệ ngôi vô địch trong tương lai.

Tân du học sinh Mỹ

Nguyễn Vũ Quốc Anh (17/06/2003), một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của làng golf Việt Nam. Golfer sinh năm 2003 bén duyên với golf từ khá sớm khi theo chân bố lên sân tập golf từ hồi 6 tuổi. Hơn 10 năm gắn bó với golf, Quốc Anh đã sở hữu bộ sưu tập thành tích đáng nể, nhưng với anh, chức vô địch Tiền Phong Golf Championship 2019 vẫn là kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Ở mùa giải cách đây 2 năm, Quốc Anh đã tạo nên màn so gậy hấp dẫn với Bảo Long ở cuộc đua vô địch của Tiền Phong Golf Championship. Cả hai golfer trẻ tuổi đều cán đích với kết quả 75 gậy, nhưng Quốc Anh đăng quang kịch tính, nhờ hơn Bảo Long về chỉ số phụ.

Năm ngoái, trước thời điểm Tiền Phong Golf Championship khởi tranh, Quốc Anh không may bị nứt xương tay trong một trận đấu bóng đá. Golfer sinh năm 2003 trải qua 2 tháng điều trị chấn thương và hy vọng kịp bình phục để bảo vệ ngôi vô địch. Thế nhưng, vài ngày trước giải, Quốc Anh trở lại tập luyện và buộc phải quyết định rút lui bởi anh vẫn cảm thấy đau cổ tay khi thực hiện những cú swing.

Cuối tháng 9 vừa qua, sau khi tốt nghiệp THPT, Quốc Anh đã lên đường sang Mỹ du học, trở thành tân sinh viên Đại học UC Davis (thành phố Davis, bang California, Mỹ). Golfer sinh năm 2003 không đi theo con đường golf chuyên nghiệp, mà học chuyên ngành kinh kế để có thể hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình sau này.

Như vậy, Quốc Anh sẽ tiếp tục vắng mặt tại Tiền Phong Golf Championship năm nay. Anh cho biết, vẫn chờ cơ hội để bảo vệ ngôi vô địch của mình: “Tôi dường như chưa đủ duyên với Tiền Phong Golf Championship khi vẫn chưa có cơ hội để bảo vệ ngôi vô địch của mình. Đến thời điểm này, đây vẫn là một trong những giải đấu đáng nhớ đối với tôi. Tôi vẫn chờ cơ hội bảo vệ ngôi vương một cách sớm nhất”, Quốc Anh chia sẻ.

Sẽ trở lại với golf sớm nhất

Cuộc sống của Quốc Anh đã bước sang trang mới kể từ ngày sang Mỹ du học. Golfer sinh năm 2003 phải làm quen với môi trường sống xa lạ, nơi không người thân, bạn bè quen thuộc bên cạnh. Quốc Anh chia sẻ, tâm trạng anh có chút xáo trộn, có chút nhớ nhà, xen vào đó là chút bỡ ngỡ, háo hức muốn khám phá cuộc sống mới.

Hiện tại, Quốc Anh đang ở ký túc xá ngay trong khuôn viên trường Đại học UC Davis. Điều này phù hợp với những tân sinh viên như Quốc Anh bởi thuận tiện cho việc đi lại, học tập, cũng như làm quen với thầy cô, bạn bè mới. “Tôi không cảm thấy lo lắng gì bởi tất cả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày lên đường. Ngoại ngữ cũng không phải là rào cản với tôi. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nên tôi chưa cảm thấy khó khăn gì”, Quốc Anh chia sẻ.

Hiện tại, việc tập luyện golf của Quốc Anh cũng phải gác sang một bên. Trường Đại học UC Davis có đội tuyển golf nhưng muốn gia nhập phải đăng ký từ đầu năm học. Anh cho biết, thời gian tới anh sẽ tìm hiểu để có thể tham gia đội tuyển golf của trường vào năm sau. Bên cạnh đó, anh cũng sẽ tìm kiếm các CLB bộ golf bên ngoài để tập luyện, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê với bộ môn golf.

“Hiện tại, tôi mới sang Mỹ nên cần phải làm quen với cuộc sống mới. Sau khi mọi thứ đã ổn định và đi vào quỹ đạo, tôi mới trở lại với việc tập luyện golf. Tôi vẫn có kế hoạch về Việt Nam để tham dự các giải đấu trong nước. Ở trường mới thường có các kỳ nghỉ ngắn ngày, vì thế tôi hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian để về nước tham dự các giải đấu. Mục tiêu của tôi là được gọi vào đội tuyển golf quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam”.

Chờ cơ hội bảo vệ ngôi vương và tham dự SEA Games ảnh 1
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.