HLV Park Hang-seo: Bóng đá khác với bóng chuyền, Văn Hậu không cố ý hại đối phương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Park Hang-seo cho rằng Văn Hậu chỉ thi đấu hưng phấn, không có ý gây ảnh hưởng đến đồng nghiệp bên phía Malaysia.

Chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia để lại nhiều tranh luận liên quan đến Đoàn Văn Hậu. Anh là người đem lại quả phạt 11m cho đội tuyển Việt Nam trong pha va chạm với Azmi bên phía Malaysia ở phút 61. Tuy nhiên, Văn Hậu cũng gặp nhiều chỉ trích là đá quá rắn, có thể bị thẻ phạt, ảnh hưởng đến đội bóng.

HLV Park Hang-seo dù vậy cho rằng Văn Hậu chỉ chơi có phần hưng phấn, không cố ý gây ảnh hưởng đến cầu thủ Malaysia. Ông Park cho biết: “Chúng ta biết là bóng đá có luật, sai luật thì bị cảnh cáo và nặng là bị đuổi. Trên sân có trọng tài làm luật. Bóng đá khác bóng chuyền, và bóng đá có va chạm. Tôi biết nhiều người phê phán Văn Hậu, tôi cũng có nhắc cậu ấy những tình huống hơi nguy hiểm. Nhưng là cầu thủ thì tôi nghĩ họ biết cách giữ gìn cho đối phương. Còn nếu nói làm hại đối phương, tôi hiểu Văn Hậu không phải như vậy”.

HLV Park Hang-seo: Bóng đá khác với bóng chuyền, Văn Hậu không cố ý hại đối phương ảnh 1

Đoàn Văn Hậu ưu tư trên sân tập của đội tuyển Việt Nam tại Singapore. Ảnh Hữu Phạm

Sau trận đấu với Malaysia, Văn Hậu đã phải khoá bình luận trên trang cá nhân vì bị nhiều CĐV “tấn công”. Theo HLV Park Hang-seo, điều này là có thể hiểu được.

“Văn Hậu chỉ hưng phấn thôi. Nếu tranh chấp chúng ta làm đúng luật thì chúng ta cứ chơi. Còn việc fan vào tấn công facebook và Văn Hậu thì chúng ta cũng có thể hiểu được. Tôi chỉ nói lại cậu ấy không có ý làm hại người khác”-HLV Park Hang-seo nói.

Nhà cầm quân Hàn Quốc dù vậy cho biết sẽ nhắc nhở Văn Hậu thêm. Ông Park trước đó đã bác bỏ quan điểm Malaysia và đội tuyển Việt Nam chơi bạo lực trong trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 27/12.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.