HLV Nhật Bản xin lỗi vì không thắng tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nước này vì không thắng đội tuyển Việt Nam trong trận hạ màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 châu Á.
HLV Nhật Bản xin lỗi vì không thắng tuyển Việt Nam ảnh 1

HLV Hajime Moriyasu xin lỗi người hâm mộ Nhật Bản sau trận hòa 1-1 với Việt Nam

Đội tuyển Nhật Bản đã chính thức giành vé dự World Cup 2022 sau chiến thắng 2-0 trên sân của Australia vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, HLV Hajime Moriyasu vẫn đặt mục tiêu thắng đậm tuyển Việt Nam nhằm tri ân người hâm mộ Nhật Bản.

Do các quy định kiểm dịch tại Nhật Bản, không dễ để các cổ động viên vào sân cổ vũ “Samurai xanh” tại Saitama Stadium. Mặc dù vậy, 60.000 vé xem trận đấu giữa Nhật Bản và Việt Nam vẫn được bán hết trong vòng ít giờ. Chính điều này cùng lời hứa trước trận khiến HLV Hajime Moriyasu cảm thấy có lỗi khi Nhật Bản không thể thắng tuyển Việt Nam ở trận đấu hôm nay.

Sau trận đấu, một buổi lễ đặc biệt do chủ nhà Nhật Bản tổ chức đã diễn ra tại Saitama Stadium. Ngay khi bước ra sân, HLV Hajime Moriyasu đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ áo xanh. Ông nói: “Tôi xin lỗi vì không thể giành chiến thắng cho dù các bạn đã đến đây bằng mọi cách”.

“Sự cổ vũ của các bạn cùng người hâm mộ trên khắp thế giới, những người ủng hộ chúng tôi qua tivi và các phương tiện truyền thông khác đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi giành vé đến World Cup 2022. Con đường đến với World Cup 2022 rất gian nan và vất vả. Vì vậy, tôi cũng muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua”.

“Ngoài ra, không thể giành chiến thắng ngày hôm nay cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn để tăng cường sức mạnh cho World Cup 2022. Đó là giải đấu mà chúng tôi muốn làm tất cả hài lòng, để đền đáp lại sự ủng hộ của các bạn”.

Sau khi kết thúc FIFA Days tháng 3, các ĐTQG sẽ tạm nghỉ 3 tháng. Với việc không phải đá play-off, tuyển Nhật Bản có thể sắp xếp lịch giao hữu vào tháng 6 tới, qua đó bắt đầu quá trình chuẩn bị cho World Cup tại Qatar vào cuối năm.

MỚI - NÓNG