Hòa Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam vượt mặt Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với trận hòa quả cảm trên sân của Nhật Bản, ĐT Việt Nam đã vượt mặt Thái Lan về thành tích ở vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á.
Hòa Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam vượt mặt Thái Lan ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa Nhật Bản trong một trận đấu mà đối thủ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, tạo ra vô số cơ hội và cũng ba lần làm rung mành lưới của thủ môn Nguyên Mạnh. Nhưng chỉ một trong số đó được công nhận và họ chấp nhận kết thúc trận đấu với một điểm.

Một điểm có được cũng giúp đội tuyển Việt Nam nâng số điểm tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 lên con số 4, qua đó cân bằng kỷ lục của Thái Lan tại vòng loại cuối cách đây đúng 20 năm. Khi đó, Thái Lan đã giành được bốn điểm sau 4 trận hòa. Cho đến nay, đó vẫn là số điểm cao nhất mà một đội bóng Đông Nam Á từng đạt được ở vòng loại cuối cùng World Cup.

Hòa Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam vượt mặt Thái Lan ảnh 2

Việt Nam có 4 điểm sau chiến dịch vòng loại

Người Thái từng một lần nữa đi đến vòng loại thứ ba ở Cúp thế giới 2018, nhưng họ cũng chỉ có được 2 trận hòa, kết thúc hành trình với vẻn vẹn 2 điểm. Như vậy, nếu xét về điểm, Việt Nam đã cân bằng được thành tích của Thái Lan, nhưng nếu nhìn vào các chỉ số khác, thầy trò Park Hang-seo làm tốt hơn rất nhiều.

Đầu tiên là số bàn thắng. Với 8 bàn thắng, Việt Nam vượt trội về số lần làm tung lưới đối phương so với Thái Lan năm 2002 (5). Chúng ta cũng hơn ở thành tích ghi bàn so với người Thái tại vòng loại 2018 (6). Giải đấu năm đó, Thái Lan thủng lưới tới 24 lần, trong khi Việt Nam năm nay chỉ 19 lần phải vào lưới nhặt bóng. Và Việt Nam cũng là đội tuyển đầu tiên của ĐNÁ có thắng lợi.

Cuối cùng, nếu tính kể từ khi vòng loại cuối có 12 đội tham dự cho đến nay, 2 điểm mà Thái Lan giành được vào 2018 chính là số điểm thấp nhất mà một đội tuyển từng có.

MỚI - NÓNG