CĐV Đông Nam Á ngả mũ trước tinh thần quật cường của đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều CĐV Thái Lan, Indonesia, Malaysia khi xem trận hòa 1-1 trước ĐT Nhật Bản đã không thể giấu sự khâm phục dành cho ĐT Việt Nam. Họ cho rằng đội bóng của HLV Park Hang-seo rất xứng đáng có 1 điểm nhờ sự quật cường của mình.
CĐV Đông Nam Á ngả mũ trước tinh thần quật cường của đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Trong trận cuối vòng loại World Cup 2022, ĐT Nhật Bản đã tung ra tới 24 pha dứt điểm, trong đó 8 đi trúng đích. Đây là trận đấu mà họ bắn phá cầu môn đối thủ nhiều nhất ở vòng loại cuối, cũng là trận đấu họ kiểm soát bóng nhiều nhất (72%), nhưng đội tuyển này chỉ có được 1 điểm trước đối thủ tung ra đúng 1 pha dứt điểm cả trận.

Để có được thành quả trước ĐT Nhật Bản, chắc chắn hàng thủ của ĐT Việt Nam góp công lớn nhất. Trong những phút thi đấu ngoan cường, những cầu thủ vốn là tiền đạo như Tuấn Hải, Quang Hải cũng liên tục lui về hỗ trợ đồng đội. Sự kiên trì, lăn xả và ăn ý của các cầu thủ áo trắng đã khiến nhiều CĐV Đông Nam Á nể phục, trong đó có cả những fan đến từ Thái Lan.

Một CĐV Thái khi chứng kiến trận đấu đã nói: “Thế trận hay, Việt Nam chơi phòng ngự kiên cường, kỷ luật rất tốt. Xin gửi lời chúc mừng từ Thái Lan”. “Tôi vừa xem trận đấu của Thái Lan. Là người Thái nhưng tôi ấn tượng với trận hòa của ĐT Việt Nam hơn. Đơn giản là đối thủ của họ rất mạnh và họ đã làm nên những điều phi thường”.

CĐV Đông Nam Á ngả mũ trước tinh thần quật cường của đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Nhật Bản tấn công liên tục nhưng cũng chỉ có được 1 bàn trước Việt Nam

“Việt Nam thi đấu rất tốt, tôi nghĩ trận này mới là trận đấu tốt nhất của Việt Nam tại vòng loại”, bình luận của fan tên Suphandi nhận được rất nhiều sự đồng tình. “Việt Nam đã làm được điều mà không nhiều đội bóng Đông Nam Á làm được. Mọi người từng nhớ khi họ thắng Hàn Quốc hồi 2004 chứ”, bình luận này nhận được sự tán đồng từ một fan Thái Lan: “Nếu có một đội tuyển Đông Nam Á chuyên gây ra nỗi buồn cho các ông lớn thì chỉ có thể là Việt Nam”.

“Khi thấy kết quả là 1-1, tôi nghĩ rằng sớm hay muộn thì Việt Nam cũng vỡ thế trận. Nhưng họ vẫn đứng vững đến hết trận. Không nói về thành tích ở vòng loại này, chỉ riêng tinh thần cũng đã là một điều đáng ca ngợi về ĐT Việt Nam. Lời chúc mừng từ Malaysia”.

Qua trận đấu này, cũng có một vài CĐV đã không quên “cà khịa” các đối thủ trong khu vực, nhưng nhìn chung đó đều là những lời “cà khịa đáng yêu”. Một fan Indonesia lên tiếng: “Chẳng hiểu có phải họ coi nhẹ AFF Cup hay không mà những gì họ thể hiện ở giải đấu khu vực kém xa khi ra đấu trường châu lục”.

Bình luận này được nhiều fan đồng tình: “Việt Nam chỉ đá hay khi gặp đội mạnh hơn, mà ở khu vực ĐNÁ thì có đội nào mạnh hơn họ đâu chứ!”.

“Nếu là Thái Lan, họ sẽ chấp nhận thua đậm và bảo đây là đội U15 đến dự vòng loại World Cup thôi”, một fan Việt Nam cao hứng trêu đùa CĐV Thái Lan.

MỚI - NÓNG