HLV MU giải thích về quyết định thay người khiến Ronaldo giận dỗi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền đạo Ronaldo giận dỗi ra mặt sau khi bị HLV Ralf Rangnick cho ra nghỉ sớm trong chiến thắng 3 - 1 của MU trên sân Brentford. Nhưng chiến lược gia người Đức có lý do riêng.
HLV MU giải thích về quyết định thay người khiến Ronaldo giận dỗi ảnh 1

Phút 71, HLV Ralf Rangnick quyết định rút Greenwood và Ronaldo ra khỏi sân vào thời điểm MU đang dẫn trước đội chủ nhà với cách biệt 2 bàn thắng.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha vùng vằng, không hài lòng với sự thay đổi người của ông thầy. Ronaldo thậm chí còn hỏi thẳng giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher rằng: "Tại sao lại đưa tôi ra sân?".

Vài phút sau, đích thân HLV Ralf Rangnick đã lên băng ghế của Ronaldo để giải thích và trấn an tiền đạo 37 tuổi. Trước đó, Ronaldo đã bỏ lỡ các trận đấu ở FA Cup và Ngoại hạng Anh với cùng đối thủ Aston Villa vì chấn thương. Sau trận đấu, HLV Ralf Rangnick cũng đã lý giải quyết định của mình.

"Được rồi, phản ứng của Ronaldo là điều rất bình thường. Là một tiền đạo nên cậu ấy luôn muốn ghi bàn. Nhưng Ronaldo vừa trở lại sau chấn thương và chúng tôi còn một trận đấu quan trọng khác sau 3 ngày nữa nên tôi phải giữ sức cho cậu ấy.

Bên cạnh đó, lần trước chúng tôi dẫn trước Aston Villa 2-0 nhưng đã bị gỡ hòa nên lần này tôi muốn giữ vững thành quả. Tôi chuyển sang đá 5 hậu vệ. MU có bàn thắng thứ 3 và tôi muốn giữ sạch lưới. Chúng tôi vẫn bị thủng lưới nhưng may là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra", HLV Ralf Rangnick cho biết.

MU thi đấu không tốt trong 45 phút đầu tiên nhưng đã lột xác hoàn toàn ở hiệp 2. Tài năng trẻ Elanga mở tỷ số cho MU ở phút 55. Phút 62, Ronaldo và Fernandes phối hợp để tạo điều kiện cho Greenwood nhân đôi cách biệt.

Phút 77, tiền đạo vào sân thay người Rashford tỏa sáng với bàn thắng thứ 3. Phải đến phút 85, Brentford mới có bàn danh dự nhờ công Ivan Toney, nhưng họ không thể làm gì hơn.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.