HLV Miura và thách thức của cuộc chiến '2 trong 1'

Liệu ông Miura có mang được bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới ? Ảnh: Dũng Phương.
Liệu ông Miura có mang được bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới ? Ảnh: Dũng Phương.
Ông Miura khẳng định Olympic Việt Nam có cơ hội đoạt HCV SEA Games 28. Nhưng thách thức đối với ông thầy người Nhật và học trò không chỉ là cuộc chơi trong khu vực…

Nấc thang mới

Công bằng mà nói, tìm lại vị trí số 1 Đông Nam Á là ưu tiên hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Ông Miura từng lỡ hẹn với trận chung kết AFF Cup, sau trận thua ngược rất đau trước người Mã tại Mỹ Đình. Cho nên, việc ông Miura cho rằng, Olympic Việt Nam đủ sức giành HCV SEA Games 28, trong đó 2 đối thủ chính là Thái Lan và Malaysia đã được xác lập.

Vấn đề là ông Miura không chỉ giậm chân mãi trong khu vực và ông cũng không được phép bỏ lỡ những cơ hội vươn xa. Theo kế hoạch, ngày 14-4 tới, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại Asian Cup 2019 và vòng loại khu vực châu Á 2018. Hai giải đấu này được ghép lại, tiến hành đấu chung để tránh lãng phí, nên các đội bóng nếu mắc sai lầm sẽ không có cơ hội sửa sai.

Hiện tại, AFC đã chốt được 40 đội bóng dự vòng loại Asian Cup 2019 lẫn vòng loại World Cup 2018. Theo đó, 40 đội được bốc thăm chia vào 8 bảng (mỗi bảng 5), đấu vòng tròn từng bảng từ 11-6 đến 29-3-2016 để chọn ra 12 đội bóng xuất sắc nhất (8 đội nhất và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất). 12 đội bóng này đương nhiên có suất chơi tại VCK Asian Cup 2019, đồng thời tham gia vào vòng loại cuối cùng, tìm ra 4,5 suất đại diện châu Á đến World Cup 2018. Trong trường hợp Việt Nam không lọt được vào tốp 12, đội bóng của HLV Miura vẫn còn cơ hội sửa sai để tìm vé đến VCK châu Á 2019. Bởi AFC vẫn dành 11-12 suất vớt trong vòng loại cuối cùng quy tụ 24 đội bóng có thành tích đứng sau tốp 12 đội mạnh nhất của vòng loại.

Ai làm cascadeur?

Với tuyên bố Olympic Việt Nam đủ sức vô địch SEA Games 28, hẳn nhiên là sự khẳng định, ông Miura sẽ sát cánh với lứa học trò trẻ trong cuộc chinh phục trên đất Singapore. Điều này đồng nghĩa, khả năng đôn HLV Guillaume lên dẫn dắt Olympic Việt Nam là không thể xảy ra. Những gì ông Miura làm được ở vòng loại U.22 châu Á 2016 thực tế đã dập tắt nguy cơ này.

Thế nhưng, VFF hay HLV Miura vẫn buộc phải cân tính cho thật kỹ lưỡng, vì số lượng công việc của ông thầy người Nhật đã bị dồn đến cực điểm. Ông Miura dẫn quân chinh phục SEA Games 28 thì đương nhiên không thể phân thân, chuẩn bị cùng tuyển Việt Nam. Trong khi đó, trận mở màn chiến dịch vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra vào 11-6, trùng với thời điểm Olympic Việt Nam đang chinh phục SEA Games (SEA Games 28 kéo dài từ 5 đến 14-6). Cho nên, trường hợp Olympic Việt Nam đi đến giai đoạn quyết định ở SEA Games như bán kết, chung kết, ông Miura khó lòng dẫn dắt tuyển Việt Nam đá trận mở màn vòng loại châu Á (11-6).

Trên thực tế, HLV Miura đã chứng tỏ, ông đủ sức gồng gánh công việc ở tuyển Việt Nam lẫn Olympic Việt Nam. Nhưng tình thế này, ông thầy người Nhật và VFF buộc phải có cascadeur thế chỗ nên mọi việc trở nên nặng nhọc gấp bội. Trong đó, ngay việc tìm ai có đủ năng lực, tâm vóc thay HLV Miura lèo lái tuyển Việt Nam ở thời điểm đội bóng này tranh tài giai đoạn đầu vòng loại châu Á 2019 đã là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

“2 trong 1”, thử thách hay đích thực là cuộc chiến của ông Miura!

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG