Hình thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

TP - Chiều qua (23/6), vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Dự báo, sau đó, ATNĐ sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ hôm nay (24/6), ATNĐ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía đông nam, với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng hoàn lưu ATNĐ, vùng biển phía đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở phía Nam, khu vực giữa và nam biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy.

MỚI - NÓNG