Hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đến thời điểm này, việc thi công không gian ở cổng chính Đường hoa Nguyễn Huệ đã đạt 90% khối lượng công việc, còn các hạng mục khác đạt 70%.

Ngày 29/12, hàng chục nhân công tại xưởng sản xuất, thi công các linh vật và tiểu cảnh Đường hoa Nguyễn Huệ (ở quận 12, TPHCM) tiếp tục công việc trong giai đoạn cuối trước khi đưa ra đường hoa để lắp ghép, hoàn thiện.

Hình tượng linh vật mèo sẽ uyển chuyển, sống động

Đại diện đơn vị thiết kế đường hoa, bà Phi Ngọc Linh, Giám đốc mỹ thuật Công ty Sao Tháng Tám Việt Nam (AGS) cho biết việc thiết kế và thực hiện linh vật mèo năm nay sẽ tuân theo đặc tính linh hoạt, uyển chuyển, sống động của loài vật này, với nhiều hình dáng, tạo hình cũng như từ nhiều chất liệu khác nhau.

Hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 1

Sau 1 tháng rưỡi thi công tại xưởng của nghệ nhân Văn Tòng, nhiều linh vật mèo cùng các tiểu cảnh đã thành hình một cách sống động.

Trên tinh thần đó, năm nay hình tượng chú mèo rất sinh động, uyển chuyển, trong đó, linh vật mèo ở cổng sẽ mang sắc thái rất vui tươi. Ngoài ra, các chú mèo khác cũng sẽ thể hiện qua những tính cách, trạng thái khác nhau, từ những chú mèo đang vươn mình, nghịch ngợm hoặc đang mê ngủ, mơ màng… “Tinh thần chủ đạo của đường hoa năm nay là không khí vui nhộn, thoải mái với những hình ảnh sinh động, mềm mại với mong muốn năm mới quây quần, sum vầy bên nhau”, bà Ngọc Linh nói.

Một điểm đặc biệt trong khâu thiết kế năm nay là một số chú mèo được tái hiện, mô phỏng bằng chất liệu mới từ gốm Cây Mai, một loại gốm xưa của mảnh đất Sài Gòn, vốn gắn bó với người dân thành phố từ xa xưa mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Cũng theo bà Linh, chào mừng kỷ niệm 20 năm đường hoa, năm nay sẽ có một đại cảnh xuất hiện ngay cổng chính với sự quy tụ của tất cả linh vật góp mặt trong 2 thập kỷ qua.

Hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 2

Nghệ nhân Văn Tòng bên linh vật mèo.

Là người đồng hành nhiều năm trong công tác chế tác, thi công linh vật Đường hoa Nguyễn Huệ, nghệ nhân Văn Tòng cho biết, là linh vật của Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay, con mèo được thiết kế trên chất liệu gốm sứ theo truyền thống dân gian nhưng cũng mang nhiều nét chủ đạo của năm mới.

Ông Tòng cho biết, trong hơn 40 ngày qua, đội ngũ kỹ sư, công nhân của xưởng sản xuất đã tất bật làm việc để đảm bảo tiến độ để góp phần mang lại cái đẹp cho thành phố. Đến hiện tại, không gian ở cổng chính đường hoa đã đạt 90% khối lượng công việc, còn các hạng mục khác đạt 70%.

“Đã gắn bó với đường hoa qua 20 năm, tôi đều có những kỷ niệm gắn liền với các linh vật. Mỗi năm khi tới những ngày này tôi đều hào hứng, dù mệt cỡ nào cũng đều cố gắng làm để đem đến cái đẹp cho thành phố mình”, nghệ nhân Văn Tòng chia sẻ.

5 ngày nữa, linh vật ra đường Nguyễn Huệ

Hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 3

Hình tượng chú mèo lớn nhất, sẽ đặt tại cổng chính đường hoa.

Ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist, thành viên Ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 cho biết sau một thời gian dài chuẩn bị, đến nay công tác thiết kế, thi công tại các xưởng, đặt hoa đã hoàn chỉnh khoảng 80%. Đến ngày 3/1, những vật liệu, tiểu cảnh này sẽ được đưa ra không gian đường hoa (trên đường Nguyễn Huệ, quận 1 – PV) thi công trong 2 tuần.

Theo ông Hòa, chủ đề năm nay là “Xuân an vui - Xuân thịnh vượng”, do vậy thiết kế đường hoa cũng thể hiện với hai phân đoạn lớn là An vui và Thịnh vượng. Trong đó, đường hoa sẽ có những đại cảnh liên quan đến sum vầy, ấm áp để chuyển tải hình ảnh An vui. Cùng với đó, phân đoạn thứ hai gồm những đại cảnh liên quan đến công nghệ, thành phố thông minh, thành phố tiến lên nhằm khắc họa tiểu chủ đề Xuân thịnh vượng.

Những hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo đang được tạo tác và hoàn thiện tại xưởng:

Hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 4

Công nhân mài nhẵn bề mặt trước khi thực hiện phủ keo cũng như các lớp sơn tạo hình cho các linh vật mèo. Nhiều chất liệu thực hiện, thi công linh vật và các tiểu cảnh đảm bảo gần gũi với thiên như: cỏ, mây tre, đất nung…

Hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 5

Cùng với thiết kế, chế tác linh vật, đội ngũ nhân viên khác cũng tập trung thi công các tiểu cảnh, đại cảnh cho đường hoa.

Hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 6

Năm nay, xưởng sản xuất đã đưa vào vận hành hệ thống thiết kế, chế tạo 3D, nhờ đó, việc tạo hình khối cho linh vật cũng đẹp và quy chuẩn hơn.

Hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 7

Tạo hình linh vật mèo ở bước ban đầu.

Hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 8

Những chú mèo đã hoàn thiện, chờ ngày đưa ra đường hoa lắp ghép vào tổng thể.

Hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 9

Hình tượng mèo được nhân cách hóa một cách sinh động theo tính chất linh hoạt của chúng, với nhiều sắc thái, biểu cảm khác nhau.

Hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 10

Hình ảnh uyển chuyển, linh hoạt của loài mèo trong một tạo hình.

Hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 11

Hình tượng đặc sắc của linh vật mèo qua tạo hình trên gốm cổ Cây Mai.

Hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 12

Ngoài 32 chú mèo trong dàn linh vật, Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay còn có sự xuất hiện đại cảnh quy tụ tất cả các linh vật góp mặt tại đường hoa qua các năm, như heo, trâu, gà...

Hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ ảnh 13

Hình ảnh mai vàng đính trên thân linh vật mèo.

MỚI - NÓNG