Hình ảnh 2 bệnh viện Trung ương trị giá nghìn tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nam

TPO - Được khởi công xây dựng từ cuối năm 2014 tại TP Phủ Lý (Hà Nam) do Bộ Y tế làm chủ đầu tư, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2 được xây dựng với kỳ vọng giúp giảm quá tải cho tuyến đầu. Tuy nhiên đến nay, cả hai dự án vẫn trong tình trạng bị bỏ hoang, sân vườn cỏ dại mọc um tùm.
Hình ảnh 2 bệnh viện Trung ương trị giá nghìn tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nam ảnh 1

Cuối năm 2014, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại TP Phủ Lý (Hà Nam) được khởi công.

Hình ảnh 2 bệnh viện Trung ương trị giá nghìn tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nam ảnh 2

Hai dự án này được khởi công xây dựng cuối năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Hai dự án đều do Bộ Y tế làm chủ đầu tư.

Hình ảnh 2 bệnh viện Trung ương trị giá nghìn tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nam ảnh 3
Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai có quy mô bệnh viện 1.000 giường, tổng 118.941m2 sàn. Tổng mức đầu tư của dự án là 4.990 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Nhà nước là 4.500 tỷ và các nguồn khác.
Hình ảnh 2 bệnh viện Trung ương trị giá nghìn tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nam ảnh 4

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến năm 2018, một số hạng mục của cả hai dự án đã hoàn thành, trong đó có khu khám bệnh. Nhưng cũng từ đó đến nay, cả hai dự án tạm dừng xây dựng. Hiện nay cả 2 bệnh viện đều đang đóng cửa, mặc dù tiến độ giải ngân đạt hơn 55% và 57%.

Hình ảnh 2 bệnh viện Trung ương trị giá nghìn tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nam ảnh 5
Khu khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai được đưa vào sử dụng một thời gian từ tháng 3/2019 đến tháng 3/2020 rồi thông báo tạm thời dừng hoạt động. Khu này sau đó từng được trưng dụng làm khu cách ly tập trung phòng chống COVID-19.
Hình ảnh 2 bệnh viện Trung ương trị giá nghìn tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nam ảnh 6
Vào tháng 10/2018, khu khám bệnh thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đã chính thức được khánh thành.
Hình ảnh 2 bệnh viện Trung ương trị giá nghìn tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nam ảnh 7

Nhưng khu khám bệnh của bệnh viện này sau khi khánh thành vẫn "nằm im", cửa đóng then cài mà chưa tiếp đón bệnh nhân đến khám chữa bệnh.

Hình ảnh 2 bệnh viện Trung ương trị giá nghìn tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nam ảnh 8
Hiện tại 1 số toà nhà với các hạng mục của bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đã bị xuống cấp nghiêm trọng, rêu mốc, bong tróc.
Hình ảnh 2 bệnh viện Trung ương trị giá nghìn tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nam ảnh 9
Bằng mắt thường không khó để nhận ra Bệnh viện đang ngày một xuống cấp vì 'bỏ hoang' không được tu bổ, chăm sóc.
Hình ảnh 2 bệnh viện Trung ương trị giá nghìn tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nam ảnh 10
Cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được xây dựng có quy mô bệnh viện 1.000 giường, tổng 117.714m2 sàn nhưng hiện tại vẫn chưa được đưa vào sử dụng.
Hình ảnh 2 bệnh viện Trung ương trị giá nghìn tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nam ảnh 11
Hình ảnh 2 bệnh viện Trung ương trị giá nghìn tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nam ảnh 12
Cơ sở 2 của cả 2 bệnh viện nằm cạnh tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, thuận lợi trong việc tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân. Mục tiêu phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số tỉnh đồng bằng sông Hồng. Mục đích nhằm giảm quá tải các bệnh viện tuyến trên khi đó đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, tuy nhiên sau 8 năm khởi công xây dựng hiện cả hai bệnh viện này đều đang trong tình trạng 'bỏ hoang'.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.