Hiệu trưởng lĩnh án chung thân vì nhận hối lộ khổng lồ

Hiệu trưởng bị kết án chung thân vì nhận hối lộ và biển thủ công quỹ. Hình minh họa.
Hiệu trưởng bị kết án chung thân vì nhận hối lộ và biển thủ công quỹ. Hình minh họa.
TPO - Ông Zhou Wenbin, cựu hiệu trưởng của một trường đại học ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc vừa lĩnh án chung thân hôm 29/12 vì nhận hối lộ và biển thủ công quỹ một lượng tiền khổng lồ.

Ông Zhou nhận tiền mặt và quà tặng trị giá hơn 21 triệu NDT (tương đương với 3,24 triệu USD) từ các công ty và nhân viên của trường trong khi đang giữ chức hiệu trưởng của Viện Địa chất miền đông Trung Quốc và trường Đại học Nam Xương từ năm 2002 đến năm 2013, Tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Xương của Giang Tây cho biết trong một tuyên bố hôm 29/12.

Đổi lại Zhou giúp các công ty thắng thầu, kí hợp đồng mua sắm và giúp các nhân viên thăng tiến, tuyên bố cho biết thêm.

Ngoài ra, Zhou cũng bị kết tội biển thủ 58,75 triệu NDT (tương đương 9 triệu USD) tiền công quỹ của Đại học Nam Xương. Zhou cho biết ông sẽ kháng cáo.

Zhou Wenbin, 55 tuổi giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Nam Xương từ năm 2002. Ông bị bắt giữ vào năm 2013.

Phiên xử đầu tiên của ông diễn ra vào tháng 12/2014. Trong suốt phiên xử, Zhou từ chối mọi cáo buộc, làm hẳn 1 bài phát biểu vô cùng dài dòng và cho rằng mình bị trả thù. Phiên tòa tái thẩm diễn ra vào tháng trước.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG