Hiệp thương bổ sung 5 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 9, khóa XI nhiệm kỳ 20219 - 2024, tổng kết công tác hoạt động năm 2022 và hiệp thương bổ sung các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung cho biết, tính đến ngày 30/11, Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố vận động được hơn 243 tỷ đồng. Tổng kinh phí chi chăm lo toàn thành phố gần 253 tỷ đồng (trong đó cấp thành phố chi gần 47,3 tỷ đồng, cấp huyện chi gần 76 tỷ đồng, cấp xã chi gần 130 tỷ đồng).

Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” của hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội với UBND các cấp, qua đó đưa phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố phát động đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam thành phố đã có nhiều hình thức vận động và chăm lo phù hợp cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, nhất là trẻ mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tính đến ngày 30/11, MTTQ thành phố đã tiếp nhận hơn 38 tỷ đồng và thực hiện chăm lo hơn 33 tỷ đồng.

Hiệp thương bổ sung 5 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ảnh 1

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận MTTQ thành phố đã giữ vững sự ổn định trong hoạt động và đạt nhiều kết quả nổi bật, đa dạng, toàn diện.

Ông Châu đánh giá công tác vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh được tổ chức triển khai bài bản, sâu rộng, hiệu quả rất thiết thực, góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Hiệp thương bổ sung 5 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ảnh 2

Ông Lê Tiến Châu tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương bổ sung 5 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ XI (2019 - 2024), gồm các ông: Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; Đào Xuân Đức, Chủ tịch Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TPHCM; Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM; Đinh Huỳnh Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6; Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Hiệp thương bổ sung 5 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ảnh 3

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tặng hoa chúc mừng các tân Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Hội nghị cũng đã thống nhất hiệp thương cử ông Thạch Nghi Xuân, Phó trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

MỚI - NÓNG