Hiện tượng 'thác lửa' cực hiếm trong công viên Mỹ

Ánh sáng mặt trời chiếu vào ngọn thác, cộng với nhiều yếu tố thiên nhiên phù hợp tạo nên hiện tượng "thác lửa" kì thú.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào ngọn thác, cộng với nhiều yếu tố thiên nhiên phù hợp tạo nên hiện tượng "thác lửa" kì thú.
TPO - Cứ mỗi tháng 2, thác nước Horsetail tại Công viên Quốc gia Yosemite, California, Mỹ lại biến thành "thác lửa". Đây là hiện tượng thiên nhiên vô cùng kỳ thú và hiếm gặp trên thế giới. 
Hiện tượng 'thác lửa' cực hiếm trong công viên Mỹ ảnh 1

Hiện tượng này thường diễn ra vào thoảng tuần thứ 2 của tháng 2, thường là vào 16/2 hàng năm. Năm nay hiện tượng này diễn ra sớm hơn vào ngày 12/2.

Hiện tượng 'thác lửa' cực hiếm trong công viên Mỹ ảnh 2

Thác Horsetail như đang đổ dung nham từ núi xuống

Hiện tượng 'thác lửa' cực hiếm trong công viên Mỹ ảnh 3

Nhiều yếu tố thiên nhiên kết hợp cùng ánh sáng mặt trời tạo nên hiện tượng độc nhất vô nhị trên thế giới

Hiện tượng 'thác lửa' cực hiếm trong công viên Mỹ ảnh 4

Ngọn thác như phát sáng từ bên trong

Hiện tượng 'thác lửa' cực hiếm trong công viên Mỹ ảnh 5

Dải ánh sáng đổ xuống lung linh huyền diệu

Hiện tượng 'thác lửa' cực hiếm trong công viên Mỹ ảnh 6

Thác Horsetail được hình thành từ tuyết tan chảy. Hiện tượng "thác lửa" sẽ không xảy ra nếu thời tiết quá lạnh. 

Hiện tượng 'thác lửa' cực hiếm trong công viên Mỹ ảnh 7

Ngọn tác cao khoảng 450 mét

Hiện tượng 'thác lửa' cực hiếm trong công viên Mỹ ảnh 8

"Thác lửa" lần đầu tiên được chụp ảnh lại vào năm 1973Hiện tượng 'thác lửa' cực hiếm trong công viên Mỹ ảnh 9

Hiện tượng khiến nhiều du khách thích thú, đổ về công viên mỗi tháng 2 để được chiêm ngưỡng cảnh "thác lửa" hùng vĩ

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.